Mới đây, 2 Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi một bức thư cho CEO TikTok, cáo buộc công ty đang nói dối về việc lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Mỹ. Bức thư bao gồm 14 câu hỏi mà các Thượng nghị sĩ muốn TikTok trả lời trước ngày 16-6.
Theo thông tin được các nhà lập pháp Mỹ đưa ra, có trích dẫn dữ liệu từ trang The New York Times, dữ liệu người dùng TikTok ở Mỹ, bao gồm cả thông tin bằng lái xe cũng như các thông tin liên quan đến tình trạng lạm dụng trẻ em, được chia sẻ giữa nền tảng này và ByteDance (công ty mẹ đặt tại Trung Quốc) thông qua ứng dụng nhắn tin nội bộ có tên Lark.
Trước đó, hồi tháng 3.2023, CEO TikTok là Shou Zi Chew đã có phiên điều trần trước các thành viên của Ủy ban Năng lượng và Thương mại (thuộc Hạ viện Mỹ) liên quan đến vấn đề lưu trữ dữ liệu người dùng nền tảng chia sẻ video dạng ngắn ở lãnh thổ nước này. Ông Chew khẳng định thông tin được lưu trữ tại Mỹ, vận hành bởi công ty Mỹ, do người Mỹ giám sát quản lý. Tuy nhiên, các nghị sĩ không hoàn toàn tin vào điều đó.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc đảng Dân chủ và Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn thuộc đảng Cộng hòa mới đây cáo buộc ông Shou Zi Chew đưa ra "những câu trả lời gây hiểu nhầm và thiếu chính xác" trước Thượng viện, đồng thời yêu cầu, TikTok phải có phản hồi cho một số câu hỏi trước cuối tuần này.
Trong lá thư gửi tới vị CEO, hai Thượng nghị sĩ Mỹ viết: "Chúng tôi cảm thấy băn khoăn trước cách phản hồi sai lệch hoặc không chính xác của TikTok về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn của người dùng, an ninh quốc gia, đồng thời yêu cầu TikTok sửa chữa và giải thích các tuyên bố không chính xác trước đây của mình".
Báo cáo của The New York Times tiết lộ "lượng dữ liệu người dùng khổng lồ trên Lark có thể được tiếp cận bởi nhân viên ByteDance tại Trung Quốc cũng như khu vực khác một cách dễ dàng". Bên cạnh đó, Lark cũng là một nền tảng nhắn tin đặt máy chủ tại Trung Quốc.
Tháng trước, Tạp chí Forbes cũng đưa tin nhiều thông tin tài chính của các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, kể cả dữ liệu về thuế hay số an sinh xã hội đều được công ty lưu trữ ở Trung Quốc.
Cả hai nghị sĩ đều khẳng định đã nghe rất nhiều lần từ cả nhân viên lẫn CEO TikTok nói về việc lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ tại bang Virginia (Mỹ) và Singapore. "Không một lần nào ông từng đề cập tới việc TikTok lưu dữ liệu người dùng ở Trung Quốc, hay các thông tin về người Mỹ, bao gồm nội dung nhạy cảm như ảnh, bằng lái xe, báo cáo có chứa tài liệu pháp lý... có thể được chia sẻ trên Lark và dễ dàng tiếp cận bởi nhân viên ByteDance", nhà lập pháp Mỹ lên tiếng trong lá thư gửi CEO Chew.
Phương Linh (t/h)