Các chỉ số chính ở Trung Quốc và Ấn Độ đều giảm hơn 1%

15:41 18/12/2021

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương hầu hết giao dịch thấp hơn vào thứ Sáu, sau khi giảm qua đêm trên Phố Wall, khi các nhà đầu tư đánh giá các quyết định chính sách tiền tệ từ hai ngân hàng trung ương chủ chốt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images) 

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,79% đóng cửa ở mức 28.545,68, trong khi chỉ số Topix giảm 1,42% xuống 1.984,47. Cổ phiếu của Trung Quốc đại lục cũng giảm, với Shanghai composite giảm 1,16% đóng cửa ở mức 3.632,36 trong khi thành phần Thâm Quyến giảm 1,62% xuống 14.867,55.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1,14% trong khi chỉ số Hang Seng Tech tập trung vào công nghệ giảm 2,37%. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của các công ty công nghệ Trung Quốc bị bán tháo mạnh: cổ phiếu Alibaba giảm 3,73%, JD giảm 3,79%, Meituan giảm 5,29%, gã khổng lồ công cụ tìm kiếm Baidu giảm 1,22% và Tencent giảm 2,74%.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu 17/12 rằng, Trung Quốc có kế hoạch thay đổi luật của mình để cho phép nhân viên gọi xe và giao đồ ăn thành lập công đoàn.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ hôm thứ Năm 16/12 cho biết, họ đang áp đặt các hạn chế thương mại đối với hơn 30 viện nghiên cứu và tổ chức của Trung Quốc do vi phạm nhân quyền và sự phát triển bị cáo buộc của công nghệ, chẳng hạn như vũ khí điều khiển bằng não, làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Nifty 50 của Ấn Độ giảm 1,3% trong khi S&P Sensex giảm 1,33%. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,38% đóng cửa ở mức 3.017,73. Tại Úc, cổ phiếu đã vượt qua xu hướng giảm với giá chuẩn ASX 200 tăng 0,11% lên 7,304.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu diễn ra sau sự sụt giảm qua đêm trên Phố Wall, nơi sự suy yếu của các cổ phiếu công nghệ lớn đã kéo mức trung bình của thị trường đi xuống.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất lần đầu tiên vào thứ Năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Nó đã tăng lãi suất chính từ mức thấp lịch sử 0,1% lên 0,25% trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục cắt giảm lượng mua trái phiếu qua đêm nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ chính sách tiền tệ chưa từng có đối với nền kinh tế khu vực đồng euro vào năm 2022- giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn chuẩn ở mức 0%, trong khi lãi suất cho vay cận biên vẫn ở mức 0,25%.

Các quyết định từ Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu được đưa ra sau khi vào đầu tuần, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ đẩy nhanh việc giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng, sau đó, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quay trở lại khoản tài trợ khẩn cấp cho đại dịch vào thứ Sáu, nhưng nó vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo và mở rộng cứu trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, Reuters đưa tin.

BOJ duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất vẫn ở mức 0%, phù hợp với kỳ vọng. 

Thục Anh