Bộ Quốc phòng thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm

07:26 22/07/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, ngày 21-7, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập lâm thời và triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7, đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Bình Dương (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), sẵn sàng phục vụ, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B được thành lập trên cơ sở tạo nguồn trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 do Quân khu 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị tạo nguồn gồm: Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Quân y 4 (Quân đoàn 4), Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương. 

Giường dành cho bệnh nhân cần sử dụng máy thở oxy
Giường dành cho bệnh nhân cần sử dụng máy thở oxy. (Ảnh: Pv)

Bệnh viện có quy mô 500 giường (có thể triển khai thêm 100 giường) và có 11 khoa, với 150 bác sĩ quân y, nhân viên y tế và lực lượng phục vụ thuộc Quân khu 7 và tỉnh Bình Dương đảm trách nhiệm vụ, tiếp nhận điều trị những bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng.

Ngay sau khi Lễ công bố quyết định thành lập, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B đã triển khai cơ bản ổn định, bảo đảm đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân được ngay.

Như Anh (T/H)