Trước những đồn đoán gây hoang mang, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), nêu rõ hiện nay Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương triển khai bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc đơn vị hành chính cấp xã. Thông tin cho rằng sẽ giảm từ 34 tỉnh, thành phố hiện nay xuống còn 16 trong giai đoạn tới là hoàn toàn không chính xác.
Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính đầu năm 2025 hướng tới nhiều mục tiêu: tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách và mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương. Đồng thời, lộ trình này được định hướng đảm bảo ổn định lâu dài tổ chức chính quyền địa phương. Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường đã được vận hành đồng bộ tại 34 tỉnh, thành phố với tổng số 3.321 xã, phường và đặc khu.
![]() |
| Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) |
Liên quan đến dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính, ông Phan Trung Tuấn cho biết trong hồ sơ dự thảo không có bất kỳ phụ lục hay danh sách nào về việc sáp nhập 34 tỉnh còn 16 như thông tin các trang mạng xã hội đang lan truyền. Dự thảo nghị định này được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP để phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và kế hoạch triển khai của Chính phủ.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới đã thay đổi căn bản mô hình tổ chức đơn vị hành chính khi quy định hệ thống hành chính gồm hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu; không còn đơn vị hành chính cấp huyện. Vì vậy, Chính phủ cần ban hành nghị định mới để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri cho phù hợp với mô hình hai cấp.
Theo đại diện Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh địa giới hành chính thời gian tới chỉ được thực hiện trong những trường hợp thật sự cần thiết, như khi xã đủ điều kiện nâng cấp thành phường, khi có biến động về địa chất, địa hình hoặc khi yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả quản lý. Những nội dung này không liên quan tới bất kỳ kế hoạch sắp xếp, sáp nhập diện rộng nào như thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội.