![]() |
| Quốc lộ 29 qua xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk bị ngập cục bộ, ngành chức năng không cho người dân và các phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn. |
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập tại các tỉnh Tây Nguyên, mưa đã làm nhiều nơi ở Đắk Lắk bị ngập lụt, trong có nhiều thôn, buôn ở xã Cư Pui, xã Yang Mao, Krông Bông, Cư KLông... và một số xã ở phía Đông tỉnh (thuộc Phú Yên cũ). Tạm thời, nhiều tuyến giao thông, như: tỉnh lộ 12 và Quốc lộ 29, đoạn km68, đoạn qua thôn Suối Biểu, xã Đức Bình nước ngập rất sâu, gây ách tắc hoàn toàn… Sạc lở cũng đã xảy ra tại thôn 23, xã Krông Bông. Xã đã giăng giây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và lên phương án di dời hơn 20 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao.
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 16/11 đến sáng ngày 17/11, nhiều khu vực xã, phường của tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Dự báo từ 48 - 72 giờ tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to.
Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng PC08 cử lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhanh chóng có mặt tại những đoạn đường đã bị ngập nước và có nguy cơ ngập nước để điều tiết các phương tiện giao thông đi từ cánh Tây di chuyển theo Quốc lộ 19C sang Quốc lộ 25, không di chuyển theo Quốc lộ 29 cho đến khi nước rút để thuận tiện cho người và phương tiện muốn di chuyển về cánh Đông... đồng thời cảnh báo 02 đầu đường - nơi nước dâng cao, không cho phương tiện và người qua những vị trí nguy hiểm v.v… Nếu gặp sự cố hoặc có thông tin trên tuyến về tình trạng giao thông cần phản ánh, người dân có thể liên hệ Trực ban của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk qua số: 02623.968163 hoặc 0796474747 để được trợ giúp.
Được biết, trước khi xảy ra mưa, lũ sau cơn bão số 13, tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin cảnh báo gửi đến các địa phương và phổ biến rộng rãi cho người dân trên các phương tiện truyền thông. Công tác phòng chống tiên tai và hạn chế thiệt hại do thiên tai, mưa, lũ… gây ra luôn được các cấp ủy, chính quyền cũng như các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm và có phương án chủ động ứng phó trong mọi tình huống.
Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến trưa nay 17/11, Đắk Lắk chưa ghi nhận có thiệt hại về người. Địa phương bị nước ngập nhiều nhất là xã Yang mao, hầu như các thôn, buôn đều bị chia cắt. Cá nhân ông và nhiều lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng và các địa phương vẫn đang ứng trực 24/24h để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ. Các đơn vị công an, quân đội… cũng đã và đang tham gia hỗ trợ, ứng cứu, di dời người dân ra khỏi những nơi nước dâng cao. Nhân lực, phương tiện, vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm cũng đã sẵn sàng để xử lý tình huống cho những vùng bị chia cắt dài ngày. Tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị quản lý hồ, đập kiểm soát nghiêm việc vận hành xả nước không để xảy ra lũ chồng lũ.
“Hiện đoàn công tác của tỉnh tiếp tục kiểm tra các khu vực ven sông, suối, đặc biệt là những vị trí nước đổ mạnh; các đơn vị công an, quân đội… cũng tăng cường ứng trực để kịp thời xử lý những tình huống đột xuất”. Ông Văn nhấn mạnh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch Tạ Anh Tuấn vừa ký gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh thì bão số 13 đã làm 15 người trên địa bàn tỉnh thương vong, trong đó có 3 người tử vong, 12 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 6.200 lượt nhà bị ngập nước; trong đó 135 nhà hư hỏng hoàn toàn; 232 điểm trường học và 7 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng với hơn 160km đường bị sạt lở, hư hỏng; 10 cầu giao thông nông thôn bị cuốn trôi… Ngoài ra, một số công trình đang thi công như cầu, đường ven biển, kè sông và hồ điều hòa cũng bị hư hỏng, sạc lở.
Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 44.000ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có hơn 23.000 cây trồng hàng năm, 1.500ha cây lâu năm và gần 19.000ha rừng sản xuất; 231 con gia súc, hơn 23.000 con gia cầm bị cuốn trôi; 129 tàu cá và 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão với thiệt hại ước tính hơn 1.900 tỷ đồng…
![]() |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình ông La O Lý, ở xã Phú Mỡ có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 gây ra. |
Ngay sau khi bão tan, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhanh việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Tỉnh đã triển khai đồng bộ việc cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật tư y tế; sửa chữa hạ tầng thiết yếu… với kinh phí hơn 80 tỷ đồng.
Mặc dù việc phòng, chống bão số 13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được thực hiện rất tốt nhưng bão đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng… ảnh hưởng đến dời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế.
Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ, giúp ổn định đời sống nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu và sản xuất. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại do thiên tai; đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho các khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa, bão số 13…
![]() |
| Mưa lớn từ ngày 16 - 17/11 làm nhiều khu vực ở xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong nước. |
Hiện nay, việc khắc phục thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra đang được tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thực hiện cùng với việc chủ động ứng phó với mưa, lũ đang xảy ra. Đài khi tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk đã phát tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc trên địa bàn tỉnh. Lũ có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối; sạt lở đất tại sườn dốc ven sông, suối thuộc khu vực các xã: Hòa Sơn, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Hòa Sơn, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Bá, Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, phường Bình Kiến v.v… Người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ tại các địa phương được cảnh báo ở trên.