Theo Bộ Y tế, hệ thống giám sát dịch tễ đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ số ca mắc cúm tại một số địa phương, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng phải điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối.
Trước diễn biến này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và ổ dịch cúm; triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát và lan rộng dịch bệnh. Các cơ sở y tế cần đẩy mạnh lấy mẫu xét nghiệm đối với các ca viêm phổi nặng nghi do virus, các chùm ca cúm tại cộng đồng nhằm xác định sớm tác nhân gây bệnh và các chủng cúm nguy hiểm; phối hợp các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.
![]() |
| Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm |
Ngành y tế đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, công thương, ban quản lý khu công nghiệp và các đơn vị liên quan để giám sát dịch bệnh tại các khu vực tập trung đông người như trường học, nhà máy, khu công nghiệp, trung tâm thương mại… nhằm kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ lây lan.
Công tác truyền thông phòng bệnh cũng được nhấn mạnh, đặc biệt tại trường học và nơi làm việc. Các đơn vị cần hướng dẫn học sinh, sinh viên, người lao động thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho – hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi đông người và trên phương tiện công cộng. Việc làm thông thoáng phòng học, phòng làm việc, hội trường sau mỗi buổi sinh hoạt được yêu cầu thực hiện thường xuyên nhằm giảm nguy cơ tồn lưu mầm bệnh.
Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện tốt công tác thu dung – cấp cứu, phân luồng khám bệnh, điều trị theo tuyến, hội chẩn với tuyến trên, đồng thời tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bộ Y tế lưu ý đặc biệt với nhóm nguy cơ cao gồm phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, lao phổi, tiểu đường, suy dinh dưỡng, HIV/AIDS.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế; việc dùng thuốc không đúng có thể gây tác dụng phụ và làm giảm hiệu quả điều trị.
Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cần tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ chuyên môn về giám sát và xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán – điều trị, chăm sóc người bệnh và các biện pháp phòng lây nhiễm. Các địa phương được yêu cầu rà soát năng lực đáp ứng, đảm bảo đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra và hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt tại các khu vực ghi nhận nhiều ca mắc hoặc có ổ dịch.