Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng các hoạt động kỷ niệm do Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Thủ đoạn phổ biến của đối tượng là tạo lập các trang mạng xã hội giả mạo, thường có giao diện, tên gọi gần giống với cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức uy tín. Nhiều trang còn có lượt theo dõi lớn, thậm chí được gắn tích xanh, khiến người dân dễ nhầm tưởng là thật.
Trên những trang giả này, chúng đăng tải các nội dung hấp dẫn liên quan đến sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, như mời gọi tham gia sự kiện văn hóa, nhận quà tặng tri ân, bốc thăm trúng thưởng, tuyển cộng tác viên online hay tham gia chương trình thiện nguyện. Mục tiêu là dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền đặt cọc.
Sau khi người dân liên hệ, kẻ gian sẽ yêu cầu điền thông tin vào biểu mẫu, gửi ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng… và chuyển tiền với lý do: phí giữ chỗ, tạm ứng chi phí tham dự, mua vé sự kiện…
![]() |
Bộ Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo dịp Quốc khánh 2/9. Nguồn: Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an |
Khi đã chuyển tiền, nạn nhân thường nhận được thông báo như: Giao dịch lỗi, sai cú pháp, tiền bị treo hoặc cần nạp thêm để mở khóa... Những lời hứa sẽ hoàn tiền ngay sau đó chỉ là cái bẫy để dụ người dân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần.
Một số trường hợp, đối tượng còn mời nạn nhân tham gia “sự kiện trực tuyến” hoặc “làm nhiệm vụ online”, yêu cầu thực hiện các trò chơi, nhiệm vụ có thưởng nhưng phải liên tục nạp tiền, từ số tiền nhỏ đến lớn, cho đến khi người bị hại phát hiện ra hoặc không còn khả năng nạp thêm.
Từ thực tế các vụ việc, Bộ Công an khuyến cáo người dân: Không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, hình ảnh CCCD cho các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa xác minh rõ tổ chức, cá nhân đứng sau sự kiện; kiểm tra tính minh bạch của trang Facebook, bao gồm: Thời gian tạo lập, lịch sử đổi tên, quản trị viên ở đâu… Các trang giả thường mới lập, đổi tên gần đây hoặc có quản trị viên ở nước ngoài.
Người dân nên chỉ theo dõi thông tin sự kiện từ các kênh chính thống của cơ quan nhà nước, báo chí lớn và tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nâng cao cảnh giác. Trong trường hợp không may bị lừa đảo, nạn nhân cần trình báo ngay tới cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, điều tra và xử lý kịp thời.
Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định: Các dịp lễ lớn như 2/9, Tết Nguyên đán, 30/4, hay ngày kỷ niệm trọng đại khác thường bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội trên mạng. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, khó phát hiện, đặc biệt với những người dùng mạng xã hội thường xuyên nhưng thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro.
Bộ Công an đề nghị cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an toàn xã hội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.