Bình Thuận: Làm rõ đối tượng có hành vi chống đối đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid-19

22:46 01/11/2021

Chiều 1/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Văn bản số 4873 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc kiểm tra, làm rõ đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch COVID-19 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tối 31/10, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận phát sóng phóng sự về công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Trên địa bàn phường Phú Thủy được đánh giá cấp độ 3 (vùng cam), tuy nhiên Nhà hàng Hoa Phượng vẫn kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ. Trong phóng sự thể hiện việc một khách hàng có 'Phản Ứng Mạnh', lời lẽ chống đối, xúc phạm lực lượng liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19.

Qua xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo Công an thành phố kiểm tra, làm rõ đối tượng có hành vi chống đối lực lượng chức năng như phóng sự trên phản ánh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong ngày 10/11.

Người đàn ông có 'Phản Ứng Mạnh', lời lẽ chống đối, xúc phạm lực lượng liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19
Người đàn ông có 'Phản Ứng Mạnh', lời lẽ chống đối, xúc phạm lực lượng liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: PT-TH Bình Thuận)

Trước đó, trong bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận phát có cảnh một người đàn ông ăn mặc lịch sự trong sảnh Nhà hàng Hoa Phượng liên tục chỉ tay về một Thượng úy Công an hỏi: “Đồng chí này công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?”. Đoạn clip này cũng đã lan truyền trên mạng xã hội và thu hút khá nhiều chia sẻ, bình luận của người xem.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận khi liên tục xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, sáng ngày 01/11, Bình Thuận ghi nhận thêm 167 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (có 132 ca trong cộng đồng). 

Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phong tỏa hẹp để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Phạm.Giang - Hoàng Gia