Chủ nhật 04/10/2026 04:30
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Bình Dương: Bế mạc Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase lần thứ 13 năm 2023

18/03/2023 13:36
Ngày 17/3/2023, tại Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương, diễn ra Lễ bế mạc Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase lần thứ 13 năm 2023.

Đến dự có ông Mai Hùng Dũng-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Lâm Phi Hùng-Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, ông Cao Văn Chóng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, bà Huỳnh Thị Thúy Phương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Vũ-Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam, ông Trần Chiến Công-TGĐ công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương, ông Ngô Văn Lui-Phó TGĐ công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương-Trưởng ban tổ chức cùng các thành viên BTC, hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà, các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh, đại diện các doanh nghiệp tài trợ, cơ quan thông tấn báo chí và HLV, VĐV các đội tham dự.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương -Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và hoa hậu Nguyễn Thanh Hà trao thưởng cho VĐV đạt danh hiệu Miss Biwase
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương -Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và hoa hậu Nguyễn Thanh Hà trao thưởng cho VĐV đạt danh hiệu Miss Biwase.

Khởi động từ ngày 08/03/2023, nhằm chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), đặc biệt kỷ niệm 26 năm Bình Dương xây dựng và phát triển. Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase lần thứ 13 năm 2023 đã chính thức xuất phát thi đấu từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi qua các tỉnh như: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu; Thi đấu 10 chặng đua, với tổng lộ trình 1.101 km; tham dự có 11 đội đua đến từ các Câu lạc bộ xe đạp mạnh trong nước và 7 đội tuyển quốc tế đến từ các quốc gia: Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Kazakhstan. Qua giải nhằm tạo điều kiện cho các đội xe đạp nữ trong nước thi đấu cọ xát với các đội quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và cũng là dịp giúp các nữ vận động viên có cơ hội tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia và các giải quốc tế sắp tới trong năm.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ-TTK Liên đoàn xe đạp Mô tô thể thao VN và ông Nguyễn Thanh Hải -PTGD công ty CP Nhựa Bình Minh trao thưởng cho VĐV đạt áo trắng chung cuộc
Ông Nguyễn Ngọc Vũ-TTK Liên đoàn xe đạp Mô tô thể thao VN và ông Nguyễn Thanh Hải -PTGD công ty CP Nhựa Bình Minh trao thưởng cho VĐV đạt áo trắng chung cuộc.

Có thể thấy, giải năm nay đã nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo các tỉnh, của người dân các địa phương có đoàn đua đi qua, cùng sự tham gia đông đảo của các tay đua chuyên nghiệp trong nước và các quốc gia có phong trào xe đạp phát triển mạnh. Điều này đã tạo nên kịch tính cho giải ngay từ những chặng đua đầu tiên. Qua 10 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt và sự bùng nổ của các vận động viên trong từng chặng đua, cùng với sự cổ vũ sôi động đến từ người hâm mộ trên các cung đường đua. Kết quả, nội dung cá nhân, hạng nhất VĐV Batriya Chaniporn (Thái Lan), hạng nhì Somrat Phetdarin (Thái Lan), hạng ba Bùi Thị Quỳnh (Biwase), áo vàng chung cuộc Batriya Chaniporn (Thái Lan), áo xanh chung cuộc Bùi Thị Quỳnh (Biwase), áo đỏ chung cuộc Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), áo trắng chung cuộc Lâm Thị Thùy Dương (HCM Vinama) và đạt danh hiệu Miss Biwase Maritoni Krog (Philippines); nội dung đồng đội, hạng nhất Biwase Bình Dương, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời, hạng ba tuyển Thái Lan.

Ông Cao Văn Chóng-PGĐ Sở VHTTDL và bà Ngô Thị Đài Trang-GĐ tài chính công ty NTB trao thưởng cho VĐV đạt áo đỏ chung cuộc
Ông Cao Văn Chóng-PGĐ Sở VHTTDL và bà Ngô Thị Đài Trang-GĐ tài chính công ty NTB trao thưởng cho VĐV đạt áo đỏ chung cuộc.

Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase lần thứ 13 đã chính thức khép lại với nhiều ấn tượng. Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết lại hành trình thi đấu vừa qua và trao thưởng cho các vận động viên, đội đạt thành tích cao.

Ông Ngô Văn Lui- Phó TGĐ công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương-Trưởng ban tổ chức trao thưởng cho VĐV đạt áo xanh chung cuộc
Ông Ngô Văn Lui- Phó TGĐ công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương-Trưởng ban tổ chức trao thưởng cho VĐV đạt áo xanh chung cuộc.

Nhìn lại hành trình 10 ngày thi đấu, để lại ấn tượng rất đẹp về sự chuyên nghiệp của BTC đối với các đội, đặc biệt là các đội nước ngoài, giải đã ghi dấu ấn không chỉ bởi sự nỗ lực, quyết tâm bền bỉ của tất cả các VĐV mà còn là câu chuyện về tinh thần chia sẻ, kết nối được Ban tổ chức, lãnh đạo các địa phương nơi đoàn đua đi ngang qua, cùng các đơn vị tài trợ đã không ngừng lan tỏa xuyên suốt giải. Tất cả đã tạo nên thành công mỹ mãn của mùa giải năm nay và hứa hẹn sự hấp dẫn hơn nữa cho mùa giải tiếp theo.

Hoàng Thu

Tin bài khác
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

Trong 8 dự án đường sắt ưu tiên giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công metro số 1, số 2 và số 6 vào cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 91 km, kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông lớn.
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long đang được tiếp tục công khai thông tin để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Thông tin dự án được công bố trong 30 ngày, từ 28/8 đến hết 26/9/2026.
Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Đắk Lắk vừa chính thức công bố kế hoạch "tung" 37 khu đất vàng và dự án trị giá hơn 10.400 tỉ đồng vào năm 2026. Đây được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời có một không hai tại tâm điểm vùng Tây Nguyên.
Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Cộng đồng mạng xã hội hai ngày qua vừa có những đề xuất đầu tư quy hoạch, mở rộng chỉnh trang Bệnh viện Trung ương Huế, khối công trình đang phát triển từ hoạt động thực tiễn. Vấn đề được nêu lên, là đã đến lúc những công trình xã hội lớn như vậy cần có tầm nhìn quy hoạch tổng thể hợp lý.
Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp cùng kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định 35, xây dựng tiêu chí rõ ràng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp xanh, tuần hoàn.