Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: “Cảm ơn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp”

09:55 20/10/2021

Trong chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vào sáng 19/10, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thành phố mang tên Bác, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chung tay, chia sẻ với TP.HCM bằng những hành động thiết thực, tiếp sức cho Thành phố vượt qua thời kỳ nghiệt ngã của đại dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi làm việc​. ảnh: Phước Lộc/ Đồng Tháp online

Quang cảnh buổi làm việc​. ảnh: P. Lộc/ Báo Đồng Tháp.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM có Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, đại dịch Covid-19 ập đến quá bất ngờ, diễn biến khó lường khiến TP.HCM trở tay không kịp. Nhưng nhờ có sự chung tay, góp sức của cả nước, trong đó có tỉnh Đồng Tháp mà Thành phố đã từng bước ổn định và đang dần kiểm soát để trở về trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương

Cụ thể, Đồng Tháp đã chủ động tổ chức Chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương – Vượt qua đại dịch Covid-19”, trao tặng 1.200 phần quà cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch Covid-19; chuyển hàng chục tấn “Nông sản Đồng Tháp, san sẻ yêu thương” gửi đến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức Đoàn công tác gồm các y, bác sĩ, sinh viên y tế để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm tình hình dịch của tỉnh tạm kiểm soát được.

Đoàn tham gia thực hiện nhiệm vụ từ ngày 25/9 đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh có Quyết định kết thúc nhiệm vụ (tối đa 30 ngày)
Đoàn sinh viên y tế tỉnh Đồng Tháp tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM chống dịch từ ngày 25/9 đến khi UBND TP.HCM có Quyết định kết thúc nhiệm vụ.

Trong thời kỳ khó khăn, Đồng Tháp cũng đã dang tay đón rước bà con từ Thành phố về trong điều kiện dịch bệnh tại địa phương vẫn còn hết sức khó khăn. Đó là nghĩa cử tốt đẹp, nghĩa tình - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và hoan nghênh sự chia sẻ, hỗ trợ chí tình của Đồng Tháp.

Bước sang giai đoạn mới, TP.HCM mong muốn cùng kết nối, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ về y tế, giao thông, an sinh xã hội. Trong đó, Thành phố sẵn sàng “chia lửa” cho Đồng Tháp về vắc xin, thiết bị y tế, chuẩn bị các điều kiện đưa lao động địa phương trở lại Thành phố làm việc, cũng như góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa bàn – đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp -Lê Quốc Phong trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, Nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với Đồng Tháp. Đặc biệt là lực lượng Y tế của thành phố tích cực hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng dành sự quan tâm về nguồn lực, thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồng Tháp. Bí thư Tỉnh ủy cam kết tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh trong mọi mặt, nhất là thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình người dân, lao động của tỉnh mong muốn quay trở lại TP Hồ Chí Minh trong những ngày tới...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 02 địa phương cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đặc biệt là kết nối, trao đổi thông tin sắp tới để phục hồi sau đại dịch, với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt Đảng bộ, nhân dân Thành phố
trao tiền hỗ trợ, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho Đồng Tháp.
Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt Đảng bộ, nhân dân Thành phố trao tiền hỗ trợ, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên đại diện Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng tặng 1 tỷ đồng và một số vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, trong ngày 19/10, Đồng Tháp có 65 ca mắc mới (tăng 04 ca so hôm qua). Cụ thể: Từ vùng dịch về 35 ca (tăng 02 ca so với hôm qua); phát sinh trên địa bàn tỉnh 30 ca (tăng 02 ca so với hôm qua) gồm: 13 ca trong cơ sở cách ly y tế, 17 ca trong khu vực phong tỏa và không có ca trong cộng đồng.

Tính đến ngày 19/10/2021, tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được 834.554 liều (tiêm mũi 1: 738.216 liều, đạt 62,49% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 96.338 liều, đạt 8,16% dân số tỉnh)./.

PL