Thứ tư 04/03/2026 14:02
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Bến Tre: Họp mặt doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh

02/03/2024 07:00
Chiều ngày 01/3/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp trong các KCN tỉnh năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đến dự và chủ trì buổi họp mặt. Tham dự buổi họp mặt có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện doanh nghiệp trong các KCN.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, tính đến cuối năm 2023, trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Long Phước có 59 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó có 46 dự án đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.020,41 tỷ đồng (quy đổi); gồm 36 dự án trong nước với vốn đăng ký là 8.121,72 tỷ đồng và 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 456,26 triệu USD.

Trưởng Ban Quản lý các KCN Lê Văn Nhiên tiếp thu, giải trình ý kiến của doanh nghiệp. (Ảnh: Trương Hùng)
Trưởng Ban Quản lý các KCN Lê Văn Nhiên tiếp thu, giải trình ý kiến của doanh nghiệp. (Ảnh: Trương Hùng).

Nhìn chung tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong năm 2023 còn những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; kết quả thực hiện các chi tiêu cả năm như sau: Vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.165 tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 17,656 triệu USD), đạt 105,91% kế hoạch năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 23.200 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 103,11% kế hoạch năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu là 945 triệu USD, đạt 100,53% kế hoạch năm 2023. Tổng kim ngạch nhập khẩu là 503 triệu USD, đạt 91,45% kế hoạch năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN và Cụm công nghiệp Long Phước là 900,06 tỷ đồng. Tổng số lao động hiện đang làm việc là 35.250 người, trong đó có 221 lao động người nước ngoài, đạt 95,27% kế hoạch năm 2023.

Ban Quản lý các KCN đã triển khai thực hiện nhiều mặt công tác, trong đó công tác xúc tiến đầu tư. Ban đã tiếp xúc 95 lượt khách đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN Phú Thuận và Cụm công nghiệp Long Phước; cấp mới 01, cấp điều chỉnh 19 và thu hồi 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong năm, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng tiện ích hạ tầng, xử lý nước thải, đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn trong các khu công nghiệp. Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh, Công ty Cổ phần cấp thoát nước hỗ trợ cung cấp ổn định nguồn điện, nước ngọt, đặc biệt là trong giai đoạn nước mặn xâm nhập để các doanh nghiệp an tâm, hạn chế gián đoạn sản xuất do cúp điện hoặc thiếu nước ngọt. Ban đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai và đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. (Ảnh: Trương Hùng)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu. (Ảnh: Trương Hùng).

Các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh trong năm qua; tình trạng thiếu nhân công, lao động; vấn đề cung cấp nước, vấn đề xử lý nước thải trong các KCN; đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp an tâm tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, trong các KCN nói riêng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm xây dựng thương hiệu. Luôn nêu cao tinh thần cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022. (Ảnh: Trương Hùng)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022. (Ảnh: Trương Hùng).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ, nhất là với đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mô hình một cửa điện tử hiện đại, nhằm làm giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian trong giải quyết công việc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong các khu công nghiệp; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chỉ tiêu xuất khẩu; quan tâm xúc tiến đầu tư thương mại; phối hợp các sở ngành liên quan hoàn thiện đầu tư các KCN để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Dịp này, có 2 doanh nghiệp trong KCN Giao Long được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 12 doanh nghiệp trong các KCN được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Trương Hùng (BTO)

Bài liên quan
Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.