Apple đang tham gia vào quá trình sản xuất hàng loạt màn hình thế hệ tiếp theo nhằm giảm sự phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh Samsung và tăng cường sự kiểm soát về nguồn cung cấp một thành phần quan trọng, theo thông tin từ Nikkei Asia.
Việc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất là một sự khác biệt đáng chú ý so với phương pháp thông thường của Apple, khi chỉ cung cấp thông số kỹ thuật màn hình cho các nhà sản xuất và để họ thực hiện quá trình sản xuất thực tế.
Trong suốt thập kỷ qua, Apple đã chi một số lượng lớn tiền bạc cho việc phát triển màn hình micro-LED và khi bước vào giai đoạn sản xuất, họ dự định tự thực hiện bước quan trọng "chuyển giao hàng loạt" trong quy trình sản xuất, theo các nguồn tin liên quan đến dự án.
Màn hình micro-LED tiêu thụ ít năng lượng hơn và có thể làm mỏng hơn so với màn hình OLED hiện đại. Ngoài ra, chúng cũng cung cấp hiệu năng sáng ngoài tốt hơn và có thể sử dụng trên các bề mặt cong hoặc có thể gập lại, theo những chuyên gia trong ngành.
Bước chuyển giao hàng loạt bao gồm việc chuyển hàng chục nghìn vi mạch micro-LED nhỏ gọn lên các substrates. Quá trình này sẽ được thực hiện tại các cơ sở nghiên cứu và phát triển bí mật của Apple tại Quận Longtan, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, theo nhiều nguồn tin có kiến thức trực tiếp về dự án này.
Màn hình là một trong những thành phần đắt giá nhất trong tất cả các thiết bị của Apple. Kể từ khi công ty Mỹ đầu tiên giới thiệu màn hình OLED trên iPhone vào năm 2017, sự phụ thuộc của họ vào Samsung Display để cung cấp màn hình đã không ngừng tăng. Nhằm giảm sự phụ thuộc đó và có đàm phán giá tốt hơn, Apple đã cố gắng tìm kiếm các nhà cung cấp khác như LG Display và BOE Technology của Trung Quốc, nhưng theo nhiều nguồn tin quen thuộc với tình hình, họ vẫn kém hơn gã khổng lồ Hàn Quốc về công nghệ và ổn định chất lượng.
Apple đã đầu tư một số lượng lớn tiền bạc vào nghiên cứu và phát triển màn hình micro-LED trong suốt hơn 10 năm qua, với số tiền ước tính ít nhất 1 tỷ USD. Mục tiêu của họ là đảm bảo sự kiểm soát cao hơn về công nghệ màn hình thế hệ tiếp theo cho các sản phẩm trong tương lai.
Công nghệ micro-LED sử dụng chip nhỏ hơn ít nhất 100 lần so với các thành phần LED chiếu sáng thông thường, và quá trình sản xuất bao gồm việc tạo ra những chip này trực tiếp trên tấm wafer. Trong dự án này, Apple hợp tác với các nhà cung cấp như ams-Osram để cung cấp chip micro-LED, LG Display để cung cấp các substrates (còn được gọi là backplates) và Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) để cung cấp wafer có đường kính 12 inch.
Ngoài việc thiết kế vi mạch tích hợp trình điều khiển cho màn hình micro-LED, Apple cũng tự thiết kế các thiết bị sản xuất nhằm kiểm soát quá trình chuyển giao hàng loạt một cách tốt nhất. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Apple trong việc phân bổ nguồn lực và kiểm soát công nghệ màn hình thế hệ tiếp theo.
Mặc dù Apple không thường xuyên thực hiện toàn bộ quá trình chuyển giao hàng loạt một mình, nhưng việc tham gia trực tiếp vào sản xuất màn hình cho thấy sự quan tâm của họ đối với việc kiểm soát và phát triển công nghệ màn hình mới này. Hiện tại, Apple có đội ngũ nghiên cứu và phát triển màn hình tại Hoa Kỳ, Đài Loan và Nhật Bản.
Đội ngũ tại Đài Loan của Apple có hơn 1.000 nhân viên, và chính phủ Đài Loan đã chấp thuận đơn đăng ký mở rộng cơ sở nghiên cứu và phát triển của Apple vào năm 2020. Ngoài công nghệ micro-LED, cơ sở tại Longtan cũng đã phối hợp với TSMC để phát triển công nghệ màn hình micro-OLED cho các thiết bị thực tế tăng cường.
Thu Hà (t/h)