Từ “sân chơi” OCOP vùng biên đến những hợp đồng xuất khẩu đầu tiên
Cuối năm 2025, tại Khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã diễn ra Hội chợ thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia trong khuôn khổ Đề án phát triển thương mại biên giới do Bộ Công Thương phê duyệt.
Sự kiện quy tụ khoảng 150 gian hàng của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đến từ Campuchia. Trong đó có 100 gian hàng của các doanh nghiệp, địa phương trong nước; 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang và 20 gian hàng của doanh nghiệp đến từ các tỉnh Takeo, Kandal, Kampot của Vương quốc Campuchia.
Điểm đáng chú ý là hội chợ không chỉ dừng ở hoạt động bán lẻ trực tiếp mà đã tạo ra những kết nối thương mại thực chất. Hơn 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của An Giang đã tham gia các phiên kết nối tiêu thụ hàng hóa sang thị trường Campuchia. Trong đó, 8 doanh nghiệp bước vào giai đoạn đàm phán hợp đồng với các đối tác phân phối nước bạn.
Nhiều mặt hàng thế mạnh của địa phương như gạo, nước mắm, đường thốt nốt, mật ong, chuối sấy, thủy sản khô và các sản phẩm chế biến nông sản nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà phân phối.
Theo thống kê của ban tổ chức, trong 7 ngày diễn ra sự kiện, hội chợ thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, mua sắm; doanh thu trực tiếp ước đạt trên 5 tỷ đồng.
Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, giá trị lớn nhất của hội chợ không nằm ở doanh số bán hàng tại chỗ mà là cơ hội để doanh nghiệp gặp đúng đối tác, tìm hiểu nhu cầu thị trường và từng bước tham gia chuỗi phân phối xuyên biên giới.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó về đầu ra, chi phí logistics và tiếp cận thị trường xuất khẩu, những mô hình xúc tiến thương mại thực chất như vậy đang trở thành đòn bẩy quan trọng.
Nâng tầm Tịnh Biên thành điểm giao thương quốc tế vùng Tây Nam
Từ hiệu quả thực tế của hội chợ năm 2025, tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng quy mô xúc tiến thương mại với Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 10-6.
Khác với mô hình trước đây chỉ tập trung vào thị trường Campuchia, sự kiện năm nay được mở rộng sang liên kết thương mại ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào.
Điểm nhấn đáng chú ý là Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam – Campuchia – Lào dự kiến diễn ra ngày 5-6 tại phường Tịnh Biên với khoảng 200 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Bộ Công Thương, lãnh đạo các địa phương phía Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp ba nước.
Bên cạnh hình thức hội chợ truyền thống, An Giang cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.
Khoảng 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ được quảng bá thông qua hình thức livestream bán hàng trực tuyến với sự phối hợp của Viettel Post và TikTok Việt Nam cùng các KOL, KOC.
Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho rằng việc kết hợp giữa hội chợ trực tiếp với thương mại số sẽ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí tiếp cận khách hàng, đồng thời mở rộng khả năng phân phối ra ngoài khu vực biên giới.
Với lợi thế cửa khẩu quốc tế, vị trí kết nối thuận lợi với thị trường Campuchia và định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, An Giang đang từng bước biến Tịnh Biên thành điểm hẹn giao thương thường niên của khu vực Tây Nam.
Nếu được tổ chức bài bản và duy trì ổn định, các hội chợ quy mô quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp địa phương tìm đầu ra bền vững mà còn góp phần đưa thương hiệu hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mekong.