An Giang tập trung thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, đảm bảo an ninh biên giới

12:01 27/06/2021

Sáng 25/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với lực lượng vũ trang và hải quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh biên giới, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng vũ trang của tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ, xử lý có hiệu quả các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới, nhất là thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) và các sự kiện trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát biên giới, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao điểm đấu tranh, xử lý đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Zalo
Zalo
Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang, Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các thành viên và các địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát. Nhờ đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại được kiểm soát, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Zalo
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, An Giang có địa hình biên giới phức tạp, vừa có đồng bằng, núi, sông… địa điểm tiếp giáp toàn tuyến 100km, với nhiều đường mòn, lối mở. Vì vậy, các lực lượng rất vất vả trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tuyến biên giới; trong nội địa phải đấu tranh với hàng gian, hàng giả. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các lực lượng vũ trang và hải quan tỉnh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong nội địa và tuyến biên giới.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng, các loại tội phạm nói chung, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng vũ trang, hải quan phải chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong lực lượng. Hết sức tỉnh táo trong công tác phòng, chống tội phạm. Đồng chí Lê Hồng Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quan tâm đến các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong nội địa và biên giới; tạo điều kiện, giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn, biên giới, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân phát huy trách nhiệm tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, trong bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình sát; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn trong nội địa… chuyển hóa các biện pháp nghiệp vụ một cách khéo léo, linh hoạt.

Các lực lượng tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác; người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước đồng chí Bí thư cấp ủy nếu để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, phải kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép… Kiên quyết phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong cán bộ, đảng viên lực lượng chức năng. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với các tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới.

Theo Angiang.gov.vn