![]() |
| Bộ trưởng Công nghệ Ấn Độ Ashwini Vaishnaw tại Bharat Mandapam: Ấn Độ đặt cược 200 tỷ USD vào AI. |
Ấn Độ đang đẩy mạnh tham vọng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo toàn cầu khi đặt mục tiêu thu hút hơn 200 tỷ USD đầu tư vào AI trong vòng hai năm tới. Quốc gia đông dân nhất thế giới coi công nghệ này là động lực chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cấp nền kinh tế số.
Bộ trưởng Công nghệ Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết các đối tác toàn cầu và hệ sinh thái hạ tầng đang lên kế hoạch rót khoảng 200 tỷ USD vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại quốc gia Nam Á này. Các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ tiên tiến của Ấn Độ.
Thông tin được công bố trong bối cảnh New Delhi tổ chức hội nghị thượng đỉnh AI quy mô lớn kéo dài một tuần, quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nguyên thủ từ hơn chục quốc gia. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng định hình vai trò của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
Song song với chiến lược quốc gia, khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng đẩy mạnh đầu tư. Tập đoàn Adani – một trong những tập đoàn hạ tầng và năng lượng lớn nhất Ấn Độ – cam kết đầu tư 100 tỷ USD để phát triển các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo, sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo vào năm 2035.
Khoản đầu tư này dự kiến kéo theo thêm khoảng 150 tỷ USD cho các lĩnh vực liên quan như sản xuất máy chủ, hạ tầng điện tiên tiến, nền tảng điện toán đám mây quốc gia và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Tổng thể, Adani kỳ vọng hình thành hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI trị giá khoảng 250 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Chủ tịch Gautam Adani nhận định thế giới đang bước vào “cuộc cách mạng trí tuệ sâu sắc hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào trước đây”, đồng thời khẳng định Ấn Độ có vị thế đặc biệt để dẫn đầu.
Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ mở rộng công suất trung tâm dữ liệu từ 2 gigawatt hiện nay lên 5GW, hướng tới xây dựng nền tảng trung tâm dữ liệu tích hợp quy mô hàng đầu thế giới. Adani cũng hợp tác với Google để xây dựng khu phức hợp trung tâm dữ liệu AI gigawatt tại Visakhapatnam, cùng các dự án tại Noida, Hyderabad và Pune, phối hợp với Microsoft và các đối tác công nghệ khác.
Ngoài ra, tập đoàn đang đàm phán với Flipkart và nhiều đối tác lớn để phát triển các khu phức hợp AI quy mô lớn trên toàn Ấn Độ. Doanh nghiệp cũng dự kiến đồng đầu tư vào sản xuất trong nước các linh kiện hạ tầng quan trọng như máy biến áp công suất cao, thiết bị điện tử công suất và hệ thống quản lý nhiệt nhằm giảm rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.
Thông báo đầu tư giúp cổ phiếu Adani Enterprises tăng 2,64% trên Sở giao dịch chứng khoán Bombay.
Không chỉ hạ tầng, lĩnh vực ứng dụng AI cho doanh nghiệp cũng tăng tốc. Công ty công nghệ Infosys vừa công bố hợp tác với Anthropic (Mỹ) nhằm phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp trong các ngành viễn thông, tài chính, sản xuất và phát triển phần mềm.
Động thái diễn ra sau khi Anthropic mở văn phòng đầu tiên tại Ấn Độ, đánh dấu bước mở rộng hiện diện tại thị trường Nam Á. Theo CEO Infosys Salil Parekh, hợp tác này giúp các doanh nghiệp khai thác giá trị từ AI, trở nên thông minh, linh hoạt và bền vững hơn.
Theo các chuyên gia tham dự hội nghị thượng đỉnh AI tại New Delhi, Ấn Độ đang bước vào giai đoạn then chốt để định hình vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Giáo sư Monojit Choudhury (Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed) cho rằng quốc gia này đã chuyển mình nhanh chóng từ một xã hội ít số hóa sang nền kinh tế ưu tiên thiết bị di động chỉ trong một thập kỷ.
Với hệ sinh thái kỹ thuật số mở rộng, ngành dịch vụ phần mềm mạnh và nguồn nhân lực công nghệ dồi dào, Ấn Độ được đánh giá có lợi thế lớn để trở thành trung tâm phát triển và xuất khẩu công nghệ AI.
Tham vọng của New Delhi không chỉ dừng ở vai trò thị trường tiêu thụ. Nước này hướng tới trở thành nhà sáng tạo, xây dựng và xuất khẩu công nghệ trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới trong thập kỷ tới.