![]() |
| Dòng Galaxy S26 – Nguồn: Abhijeet Mishra / SamMobile |
Galaxy S26 lập kỷ lục nhưng chưa đủ cứu lợi nhuận
Samsung vừa ra mắt dòng smartphone cao cấp Galaxy S26 với kết quả đặt trước vượt kỷ lục trước đó tại nhiều thị trường. Theo hãng, các mẫu flagship mới ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở một số khu vực, cho thấy sức hút của dòng sản phẩm này vẫn rất mạnh.
Tuy nhiên, theo báo cáo từ FNNews, thành công về doanh số có thể không đủ giúp mảng kinh doanh di động của Samsung tránh khỏi khó khăn tài chính. Bộ phận di động Samsung MX – đơn vị chịu trách nhiệm phát triển smartphone Galaxy – đang được đặt trong “chế độ khẩn cấp”.
Trước đó, các mảng kinh doanh thiết bị gia dụng và TV của Samsung cũng đã áp dụng cơ chế quản trị tương tự. Điều này đồng nghĩa toàn bộ khối Device Experience (DX) – bao gồm di động, thiết bị gia dụng và TV – hiện đều đang trong giai đoạn thắt chặt chi phí và tái cấu trúc.
Dù doanh số smartphone vẫn ổn định, lợi nhuận của Samsung MX được cho là chịu áp lực lớn từ chi phí linh kiện, đặc biệt là giá chip nhớ tăng mạnh.
Trong vòng một năm qua, giá chip nhớ đã tăng khoảng 8,5 lần (tương đương 850%), khiến biên lợi nhuận của mảng di động bị thu hẹp đáng kể.
Năm ngoái, Samsung MX ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 12,9 nghìn tỷ won (8,6 tỷ USD). Tuy nhiên, các dự báo cho thấy con số này có thể giảm xuống khoảng 5 nghìn tỷ won (3,3 tỷ USD) trong năm nay.
Biên lợi nhuận cũng được dự báo giảm mạnh: 11% trong quý I/2025, có thể giảm xuống 3% trong năm nay, thậm chí chỉ còn khoảng 1% vào năm 2026.
Một số nguồn tin nội bộ cho rằng việc duy trì biên lợi nhuận 1% cũng sẽ rất khó khăn, làm dấy lên lo ngại Samsung có thể ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử ở mảng smartphone.
Không chỉ Samsung, nhiều hãng smartphone lớn khác như Honor, OPPO, Vivo hay Xiaomi cũng đang đối mặt áp lực chi phí tương tự khi chuỗi cung ứng linh kiện biến động mạnh.
Samsung kích hoạt chế độ tiết kiệm chi phí toàn tập đoàn
Khó khăn không chỉ diễn ra ở mảng di động. Hai bộ phận khác thuộc khối DX gồm: Digital Appliances (thiết bị gia dụng), Visual Display (TV và màn hình) cũng được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức. Hai mảng này có thể ghi nhận khoản lỗ tổng cộng khoảng 200 tỷ won (133 triệu USD) trong năm nay, tương đương mức lỗ của năm trước.
Trước bối cảnh đó, Samsung đã triển khai loạt biện pháp tiết giảm chi phí trên toàn tập đoàn.
Theo các nguồn tin nội bộ, công ty yêu cầu cắt giảm 30% chi phí vận hành ở tất cả các đơn vị kinh doanh. Một số nhân sự có thể được điều chuyển sang bộ phận khác, trong khi một số lãnh đạo cấp cao được khuyến khích nghỉ hưu sớm.
Samsung cũng siết chặt quy định công tác. Trước đây, các lãnh đạo DX dưới cấp phó chủ tịch vẫn được bay hạng thương gia khi đi công tác quốc tế. Theo quy định mới, các chuyến bay dưới 10 giờ bắt buộc phải sử dụng hạng phổ thông.
Diễn biến tại Samsung phản ánh xu hướng chung của ngành smartphone toàn cầu: biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp khi chi phí linh kiện, R&D và marketing tăng mạnh, trong khi giá bán thiết bị khó tăng tương ứng.
Trong bối cảnh đó, các hãng điện thoại buộc phải tìm kiếm những nguồn tăng trưởng mới như: tích hợp AI trên thiết bị, phát triển dịch vụ số, mở rộng hệ sinh thái phần cứng.