Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố còn có 4 cán bộ, lãnh đạo cấp dưới thuộc đơn vị này.
Những lời khai ban đầu hé lộ sự cấu kết có hệ thống giữa một nhóm doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và những người có trách nhiệm kiểm soát, cấp phép trong cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, ông Phong bị cáo buộc đã nhận ít nhất 250 triệu đồng từ cấp dưới – số tiền được cho là của doanh nghiệp đưa hối lộ để “bôi trơn” quá trình hậu kiểm và cấp phép sản phẩm.
![]() |
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vừa bị khởi tố |
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận đã nhiều lần được cấp dưới là ông Cao Văn Trung – Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc – đưa tiền sau các chuyến công tác hậu kiểm tại doanh nghiệp. Mỗi lần trở về từ doanh nghiệp, ông Trung đưa cho ông Phong một phong bì bên trong có 50 triệu đồng, nói là "doanh nghiệp gửi cảm ơn".
Số tiền mà ông Phong nhận được tổng cộng là 250 triệu đồng – tương ứng với 5 lần nhận phong bì. Đổi lại, những doanh nghiệp liên quan đã được Cục An toàn thực phẩm cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt) cho hai nhà máy và cấp lại giấy phép trong một lần hậu kiểm.
Điều tra ban đầu cho thấy người trực tiếp đưa tiền để "chạy giấy phép" là ông Nguyễn Năng Mạnh – Giám đốc Công ty MegaPhaco và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MediUSA. Ông Mạnh đã thông đồng và chi tiền hối lộ cho nhiều cán bộ Cục An toàn thực phẩm để được bỏ qua các lỗi vi phạm trong quá trình thẩm định, hậu kiểm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép sản phẩm.
Hệ quả là chỉ sau một thời gian, ông Mạnh đã được cấp tới 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn GMP cho hai nhà máy (MediPhar và MediUSA), cùng 207 giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho các mặt hàng thực phẩm chức năng – thuộc 9 doanh nghiệp khác nhau có liên quan đến ông, như MegaLife, Việt Đức, Việt Pháp, VitaPhar…
Các sản phẩm được cấp phép sau đó tung ra thị trường dưới danh nghĩa thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tập trung chủ yếu vào các đối tượng dễ tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù trên bao bì ghi rõ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, thực tế điều tra cho thấy phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc – điều làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.
Tại cơ quan điều tra, ông Cao Văn Trung thừa nhận sai phạm và cho rằng hệ thống pháp lý trong lĩnh vực thực phẩm chức năng còn nhiều lỏng lẻo, chưa rõ ràng, dẫn đến việc công tác hậu kiểm thiếu khách quan. Ông Đinh Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm – cũng khai rằng hồ sơ công bố sản phẩm hoàn toàn dựa vào tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, không có kiểm chứng độc lập, từ đó khiến quy trình cấp phép mất đi tính toàn diện.
Theo cơ quan công an, sai phạm của các bị can đã giúp Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây thiệt hại về kinh tế cho xã hội. Tổng cộng có hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng được nhóm đối tượng sản xuất và đưa ra thị trường.
Vụ việc được xem là một hồi chuông cảnh báo về sự thao túng của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt khi cán bộ có chức vụ cao nhất tại cơ quan cấp phép lại trở thành người tiếp tay cho sai phạm. Không chỉ dừng ở hành vi hối lộ, sự việc còn phơi bày lỗ hổng trong quản lý nhà nước – từ khâu tiếp nhận hồ sơ, hậu kiểm đến kiểm soát chất lượng thực tế.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. Đồng thời, các tài liệu, chứng cứ cũng đang được củng cố để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.