Thứ bảy 14/02/2026 01:48
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

Hạn chế trading ngắn hạn

12/10/2020 00:00
Thị trường đang tích lũy tốt tuy nhiên lo ngại về những diễn biến xấu của kinh tế toàn cầu (và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung) nên chưa thể bùng nổ ngay, nhưng trạng thái tích lũy hiện tại đang tạo ra cơ hội mua dài hạn rất tốt...
Hạn chế trading ngắn hạn

Ảnh minh họa

Sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động dưới lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào ngày 14/8, thị trường chứng khoán Mỹ và khu vực châu Á ngay lập tức đã có phản ứng tiêu cực.

Tuy nhiên, kịch bản về sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu đã được nhà đầu tư dự đoán từ trước, khi Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đi đến một thỏa thuận nào để giải quyết xung đột thương mại giữa hai nước. Bất ổn kinh tế vẫn tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Nhà đầu tư hiện tại chỉ còn có thể hy vọng vào bước đi tiếp theo của Fed sau cuộc họp sẽ diễn ra trong tháng 9 tới.

Trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Đinh Thái Huyền Trang - Trưởng bộ phận phân tích và đầu tư, Công ty Chứng khoán BOS cho biết, sau khi giảm điểm với phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index đảo chiều tăng hơn 10 điểm sau phiên ATC nhờ lực đẩy của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù vậy, thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Phiên giao dịch 15/8 khép lại với những diễn biến hết sức tích cực. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 10,47 điểm (1,08%) lên 979,38 điểm; UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (0,36%) lên 57,35 điểm và chỉ có HNX-Index giảm 0,32% xuống 101,66 điểm.

Dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bluechip vào cuối phiên như VIC, VHM, VRE, VCB, VNM… đã giúp VN-Index đóng cửa đảo chiều tăng hơn 10 điểm. Các cổ phiếu khu công nghiệp, cao su như NTC, SZL, SIP, BAX, SZC, TIP, SNZ, BCM… cũng đồng loạt tăng mạnh sau vài phiên chốt lời gần đây giúp thị trường trở nên khá sôi động.

Các nhóm khác như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí… giao dịch cũng bớt bi quan hơn về cuối phiên. Hôm nay cũng là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F1908 nên biến động của thị trường cơ sở ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ với giá trị khớp lệnh 3 sàn khoảng 3.200 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng có những tín hiệu tích cực khi áp lực bán ròng đã giảm đáng kể.

Theo đó, giá trị bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường chỉ còn gần 70 tỷ đồng, tập trung vào HPG (46,8 tỷ đồng), VJC (38,7 tỷ đồng), VRE (8,7 tỷ đồng). Trên HoSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 11 liên tiếp với 2,35 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 65 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp với giá trị 9,7 tỷ đồng. Còn trên UPCoM, khối ngoại tiếp tục mua ròng 420 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 8,96 tỷ đồng trong phiên.

“Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn đang khá nhạy cảm với thị trường quốc tế, VN-Index sẽ khó duy trì được đà hồi phục mạnh. Về kỹ thuật, thị trường đang tiệm cận trở lại ngưỡng kháng cự tâm lý quanh vùng 980-985 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời và xu thế bán ròng từ khối ngoại vẫn là yếu tố khiến các nỗ lực vượt cản của điểm số gặp trở ngại. Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị hạn chế hoạt động trading ngắn hạn và cân nhắc bán chốt lời một phần danh mục trung hạn”, bà Trang nói.

Xu hướng thị trường cơ bản giống nhận định của một số công ty chứng khoán rằng, áp lực chốt lời dự kiến sẽ còn tiếp diễn. VN-Index dự báo sẽ có biến động giằng co trong vùng được giới hạn bởi cận trên 975-980 điểm và cận dưới 958-963 điểm trong những phiên còn lại của tuần. Áp lực bán ròng của khối ngoại cùng biến động thất thường của thị trường thế giới vẫn sẽ là các yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với diễn biến thị trường trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán Bảo Việt – BVSC cho rằng, việc hợp đồng tương lai VN30F1908 sẽ đáo hạn có thể tạo ra những biến động mạnh ở các cổ phiếu bluechips trong rổ VN30.

“Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 30-40% cổ phiếu trong giai đoạn này. Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, có thể xem xét bán chốt lời một phần danh mục tại các phiên tăng điểm của thị trường”, đại diện BVSC cho hay.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC phân tích, nhà đầu tư vẫn đang duy trì tâm lý thận trọng du thực tế thời gian qua có rất nhiều cổ phiếu bùng nổ và đi lên bất chấp VN-Index vẫn đang giao động trong kênh 950-1.000 điểm, như VCB, FPT, MWG, PNJ... và phần lớn các cổ phiếu trụ cột khác cũng đang có nền tảng tích lũy dài hạn đẹp. Các cổ phiếu cơ bản có kết quả kinh doanh tốt và tăng trưởng ổn định nên được ưu tiên xem xét mua dài hạn bởi quá trình tích lũy kéo dài của thị trường chung đến thời điểm hiện tại đã đủ tin cậy để có thể giải ngân mua vào với mục tiêu nắm giữ trung dài hạn.

“Thị trường đang tích lũy tốt tuy nhiên lo ngại về những diễn biến xấu của kinh tế toàn cầu (và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung) nên chưa thể bùng nổ ngay, nhưng trạng thái tích lũy hiện tại đang tạo ra cơ hội mua dài hạn rất tốt. Chiến lược chúng tôi đề xuất là hạn chế giao dịch ngắn, ưu tiên giải ngân dần với mục tiêu nắm giữ trung dài hạn”, đại diện BSC khuyến cáo.

Trần Hương

Tin bài khác
Chứng khoán “nghỉ sớm” trước Tết

Chứng khoán “nghỉ sớm” trước Tết

VN-Index dao động thận trọng trước Tết Nguyên đán 2026, thanh khoản xuống thấp, áp lực bán từ khối nội – ngoại gia tăng. Chuyên gia nhận định nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu nền tảng tốt cho giai đoạn sau Tết.
Chứng chỉ quỹ lên ngôi trong làn sóng vốn ngoại, vì sao nhà đầu tư cá nhân vẫn “đứng ngoài”?

Chứng chỉ quỹ lên ngôi trong làn sóng vốn ngoại, vì sao nhà đầu tư cá nhân vẫn “đứng ngoài”?

Chứng chỉ quỹ vẫn chưa phổ biến dù dòng vốn ngoại quay lại và SSIAM gia nhập nhóm quỹ tỷ USD nhờ hợp tác với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân nên thay đổi cách phân bổ tài sản để tối ưu lợi nhuận dài hạn.
“Mùa đông crypto” trở lại

“Mùa đông crypto” trở lại

Bitcoin lao dốc mạnh nhất ba năm, Ether mất gần 60% so với đỉnh, thị trường crypto bước vào “mùa đông” mới khi nhà đầu tư không tìm được nguyên nhân rõ ràng cho cú sập.
Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Thị trường tiền mã hóa bước vào những ngày đầu tháng 2 với sắc đỏ bao trùm, khi giá nhiều đồng tiền số chủ chốt lao dốc mạnh, kéo theo làn sóng thua lỗ diện rộng. Không ít nhà đầu tư cho biết tài khoản “bốc hơi” hàng chục phần trăm chỉ trong vài phiên, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản vì sử dụng đòn bẩy.
Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Lãi suất cao kéo dài, vàng bạc tăng mạnh còn chứng khoán biến động thất thường. Bà Hà Võ Bích Vân - cố vấn tài chính FIDT phân tích chiến lược phân bổ tài sản và quản trị rủi ro cho nhà đầu tư năm 2026.
“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

Thông tư 08/2026/TT-BTC được xem là bước cải cách quan trọng, tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chí then chốt trong lộ trình nâng hạng thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Từ ngày 3-2-2026, nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh mua bán cổ phiếu ở Việt Nam thông qua các công ty môi giới toàn cầu mà không cần mở tài khoản tại các công ty chứng khoán trong nước. Đây là một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư 08/2026 vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư vốn nhỏ, thiếu kiến thức không nên chạy theo bitcoin, vàng, bạc khi thị trường biến động mạnh, tránh biến tiền thật thành “học phí”.
Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư lao vào mua bạc ở vùng giá cao khi thị trường tăng nóng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ “mua đỉnh bán đáy” khi giá bạc biến động mạnh và chênh lệch lớn với thế giới.
Sản Việt Farm: Khó và dễ khi đưa văn hóa bản địa vào du lịch xanh, tuần hoàn của gã nhiếp ảnh gia

Sản Việt Farm: Khó và dễ khi đưa văn hóa bản địa vào du lịch xanh, tuần hoàn của gã nhiếp ảnh gia

Ai đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) mà chưa đến khu vườn kỳ lạ ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa thì có lẽ là một thiếu xót. Bởi đến đây, bạn sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp mướt xanh của khu vườn trải rộng 130 héc-ta, và những điệu cồng chiêng tưởng chừng mai một nay lại rộn ràng mỗi tối thứ Bảy. Đó là tâm huyết của Founder Sản Việt Farm -anh Nguyễn Minh Thành, người đã giải bài toán "đưa văn hóa vào du lịch" theo một cách rất riêng.
Đề xuất giá xăng dầu chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự quyết

Đề xuất giá xăng dầu chuyển sang cơ chế doanh nghiệp tự quyết

Việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh xuống 7 ngày giúp giá xăng dầu trong nước bám sát thị trường thế giới, trong bối cảnh Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết giá và chuyển toàn bộ sang xăng sinh học từ giữa năm.
Thí điểm cấp phép thị trường tài sản mã hóa

Thí điểm cấp phép thị trường tài sản mã hóa

Từ ngày 20/1, Việt Nam chính thức thí điểm cấp phép hoạt động cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa lĩnh vực tài sản số ra khỏi “vùng xám” pháp lý, tiến tới quản lý có kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế.
Doanh nghiệp giao dịch tín chỉ carbon qua tài khoản chứng khoán, thanh toán tức thời

Doanh nghiệp giao dịch tín chỉ carbon qua tài khoản chứng khoán, thanh toán tức thời

Theo Nghị định 29, sàn giao dịch carbon trong nước vận hành thí điểm đến năm 2028 cho phép doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon thông qua tài khoản tại công ty chứng khoán, với cơ chế thanh toán và chuyển giao được thực hiện ngay theo từng giao dịch.
Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là trụ cột cấu trúc vốn

Trái phiếu doanh nghiệp vẫn là trụ cột cấu trúc vốn

Các đợt phát hành trái phiếu cuối 2025 – đầu 2026 cho thấy kênh trái phiếu vẫn giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc vốn doanh nghiệp, song rủi ro thanh khoản đang dồn theo ngành, buộc doanh nghiệp phải chọn lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ.
Gu của nhà đầu tư bất động sản 2026

Gu của nhà đầu tư bất động sản 2026

CEO Đông Tây Land nhận định thị trường BĐS giai đoạn 2025–2026 phân hóa sâu sắc, hành vi mua thay đổi rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam.