Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam |
Ngày 26/8/2014, tại Thủ đô Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam chính thức đại hội và ra đời, mở ra một chương mới trong sự phát triển của cộng đồng y tế tư nhân. Sự kiện này đã đánh dấu cột mốc quan trọng, là kết quả của khát vọng xây dựng một tổ chức đủ mạnh, đại diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cơ sở y tế tư nhân trên khắp cả nước.
Từ những ngày đầu thành lập, Hiệp hội đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự thiếu đồng bộ trong chính sách, những rào cản pháp lý và có cả những định kiến xã hội đã từng làm nản lòng không ít nhà đầu tư y tế tư nhân. Nhưng vượt qua tất cả, với tinh thần đoàn kết, kiên định và sáng tạo, Hiệp hội đã khẳng định được vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam, trở thành ngôi nhà chung của gần 300 hội viên tập thể – những người mang trong mình sứ mệnh cao cả vì sức khỏe cộng đồng.
Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam ra đời đã đóng góp vai trò quan trọng là cầu nối giữa các cơ sở y tế tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước; trở thành một tổ chức đại diện hiệu quả, đồng hành cùng các hội viên trên hành trình phát triển.
GS Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam |
GS. Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết: Trong hơn 20 năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ các ban, bộ, ngành trung ương, nhất là Bộ Y tế, lĩnh vực y tế tư nhân có tốc độ phát triển nhanh chóng, góp phần giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, cùng ngành y tế nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.
Hệ thống y tế tư nhân Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ với 348 bệnh viện tư nhân chiếm tỷ lệ 24% tổng số bệnh viện cả nước và khoảng 50.000 phòng khám đã được cấp phép hoạt động.
Nhiều bệnh viện đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, tăng quy mô giường bệnh, áp dụng nhiều kỹ thuật cao, công nghệ mới trong điều trị.
Nhiều kỹ thuật cao trước đây chỉ làm được ở các bệnh viện nước ngoài, bệnh viện tuyến cuối hay bệnh viện công lập thì nay đã được thực hiện thường quy ở nhiều bệnh viện tư nhân, tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Bên cạnh đó, y tế tư nhân cũng đã tham gia, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm lo chính sách an sinh xã hội.
“Hành trình 10 năm đã qua là một chặng đường đầy ý nghĩa, nhưng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và đối mặt với các vấn đề toàn cầu như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, và sự xuất hiện của các dịch bệnh mới, ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội”, GS. Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
Đồng thời cho rằng, trong thời gian tới Hiệp hội sẽ chú trọng vào ba mục tiêu chiến lược như: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; Cải thiện chất lượng dịch vụ; Tiếp tục hoàn thiện chính sách.
PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập |
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, PGS, TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành y tế đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có không ít cơ hội. Bộ Y tế xác định y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; bảo đảm tính bền vững và công bằng trong hệ thống y tế quốc gia.
Để y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, tiếp tục đồng hành cùng y tế công lập đóng góp hiệu quả hơn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục đồng hành cùng hệ thống y tế công lập để triển khai quy hoạch mạng lưới y tế quốc gia. Việc tham gia thực hiện quy hoạch góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, y tế tư nhân chiếm ít Ít nhất 15% và đến năm 2050 đạt 25% tổng số giường bệnh.
Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cũng vinh dự nhận nhiều bằng khen, tuyên dương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho những đóng góp tích cực của tập thể, cá nhân trong quá trình hoạt động.