Xuất khẩu Thái Lan khả quan vào cuối năm, đặc biệt là ngành thực phẩm

11:06 05/11/2021

Xuất khẩu Thái Lan khả quan vào cuối năm, đặc biệt là ngành thực phẩm.

Các món ăn đặc sắc của Thái Lan

Các món ăn đặc sắc của Thái Lan. (Ảnh: Jane-Tira UK)

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Thương mại Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu của Xứ Sở Chùa Vàng trong tháng 8/2021 ở mức 7,34 tỷ USD, tăng 18,29% (7,03 tỷ USD theo FTA và 340 triệu USD từ GSP). Ba quý đầu năm 2021 tổng kim ngạch xuất khẩu theo FTA và GSP vượt ngưỡng 53,8 tỷ USD, tăng 36,46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình khả quan trước mắt nhờ vào nhu cầu hàng hóa tăng cao từ phục hồi kinh tế toàn cầu nói chung và nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại từng quốc gia nói riêng. Các khách hàng lớn nhất của xuất khẩu Thái Lan theo GSP là Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nga và Na Uy. Nhóm sản phẩm được hưởng ưu đãi GSP cao gồm ngô ngọt, thịt đóng hộp, hỗn hợp các chất tạo mùi sử dụng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống, v.v.

Duy Đức