Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp và cạnh tranh gay gắt, việc hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để thâm nhập vào các thị trường quốc tế không chỉ gây tổn thất cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu quốc gia. Nhận diện rõ mối nguy này, ngày 10/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã phát đi công văn yêu cầu các đơn vị chức năng siết chặt kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các hành vi vận chuyển hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam.
Ông Lê Thanh Hải – Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia – cho biết tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác ngăn chặn hàng hóa giả mạo xuất xứ trong chiến lược chủ động thích ứng với biến động thương mại quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn là yếu tố then chốt để giữ vững niềm tin đối tác và người tiêu dùng toàn cầu đối với sản phẩm “Made in Vietnam”.
![]() |
Xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vận chuyển hàng hóa giải mạo xuất xứ Việt Nam |
Song song với đó, về vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ, Thủ tướng đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát hệ thống pháp luật, từ đó tổ chức thực thi hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc chống hàng giả, hàng nhái, hàng đội lốt thương hiệu.
Để triển khai chỉ đạo này, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình tại các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, cảng biển và cảng hàng không quốc tế – những “điểm nóng” dễ bị lợi dụng để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đội lốt xuất xứ Việt Nam.
Đáng chú ý, các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu rà soát kỹ các quy định pháp lý hiện hành, phát hiện những kẽ hở trong xác định xuất xứ hàng hóa để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Đây là bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh nhiều chiêu trò gian lận ngày càng tinh vi.
Việc triển khai đồng bộ các biện pháp này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc bảo vệ thương hiệu hàng Việt mà còn góp phần tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch – điều kiện tiên quyết để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.