Đầu tháng 5/2026, dư luận xã hội liên tục phản ánh tình trạng phát tán khói trắng và bụi mịn phát sinh từ khu vực Nhà máy sản xuất Ferro Mangan thuộc Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang.
Vụ việc xảy ra tại Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) nhanh chóng dấy lên làn sóng lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
![]() |
| Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang gấp rút xử lý các thiết bị hư hỏng nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hạn chế phát tán bụi, khí thải ra môi trường (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN). |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang đã lập tức cử cán bộ xuống thực địa, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để làm rõ nguyên nhân.
Cơ quan chức năng xác định phản ánh về hiện tượng khói bụi phát sinh tại Nhà máy sản xuất Ferro Mangan là hoàn toàn có cơ sở. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự cố kỹ thuật bất ngờ tại hệ thống xử lý khí thải.
Trao đổi với báo giới, ông Trịnh Quốc Đông - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng áp sát hiện trường để xác minh nhằm đảm bảo quyền lợi và môi trường sống cho người dân, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục sự cố.
Doanh nghiệp trần tình nguyên nhân
Sau khi xác định rõ căn nguyên sự việc, doanh nghiệp đang huy động tối đa đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân để sửa chữa, thay thế các túi lọc bụi bị rách, hư hỏng trong hệ thống xử lý khí thải nhằm hạn chế tối đa phát tán bụi ra môi trường.
"Hệ thống xử lý khí thải của nhà máy có hơn 1.200 túi lọc bụi bằng vải. Qua thời gian vận hành, một số túi lọc bị xuống cấp, rách dẫn đến phát tán bụi ra môi trường. Ngay sau khi phát hiện sự cố, công ty đã phối hợp với chuyên gia để rà soát toàn bộ hệ thống" - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang Dương Hữu Dũng giải thích.
Đối với luồng khói trắng xuất hiện trong các video lan truyền, đại diện doanh nghiệp khẳng định đó thực chất là hơi nước phát sinh trong quá trình làm nguội xỉ nóng sau luyện kim. Hiện tượng này chỉ diễn ra cục bộ khoảng 15-20 phút khi tháo lò và không kéo dài liên tục.
“Quan điểm của doanh nghiệp là phải khắc phục triệt để sự cố, đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình sản xuất. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý khí thải để hạn chế tối đa nguy cơ tái diễn”, ông Dũng khẳng định.
Để ngăn ngừa các rủi ro tương tự, hành lang giám sát môi trường tại khu vực này sẽ được cơ quan quản lý nâng lên một mức trong thời gian tới.
Ông Trịnh Quốc Đông khẳng định thêm, Ban Quản lý sẽ tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với Nhà máy sản xuất Ferro Mangan cũng như các doanh nghiệp khác trong Khu công nghiệp Bình Vàng. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các tồn tại, không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến đời sống người dân và giữ vững hoạt động sản xuất ổn định tại địa phương.