Dựa trên kết quả phân tích từ Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (EMC), tại thời điểm nhà máy hoạt động từ 75-80% công suất, mẫu khí thải lấy tại ống khói hệ thống sấy số 3 đã ghi nhận những con số báo động:
![]() |
| Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, thông số CO phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy chưa hoàn toàn (Ảnh: TTXVN). |
Buổi sáng: Nồng độ CO đạt 1.142 mg/Nm3, vượt quy chuẩn 1,43 lần (so với QCVN 19:2009/BTNMT).
Buổi chiều: Nồng độ CO ghi nhận ở mức 850 mg/Nm3, vượt quy chuẩn 1,06 lần.
Dù các thông số khác như bụi tổng (BM), SO2 và NOx vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng việc khí CO vượt ngưỡng cho thấy quy trình vận hành của doanh nghiệp đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
Theo cơ quan chức năng, lượng CO phát sinh chủ yếu do quá trình đốt và sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy không hoàn toàn. Điều này chứng tỏ hệ thống đốt của nhà máy vận hành không ổn định hoặc hiệu quả cháy chưa đảm bảo kỹ thuật.
Đáng chú ý, khí CO là chất độc cực kỳ nguy hiểm vì không màu, không mùi, khó phát hiện bằng cảm quan nhưng lại có khả năng tác động xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là hệ hô hấp và hệ tuần hoàn khi phát tán nồng độ cao.
Ông Thái Thanh Bình, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã gửi kết quả quan trắc này đến UBND xã Bình Sơn. Hiện tại, hồ sơ sai phạm của Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu đang được xem xét để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Mặc dù các cột khói cao hàng chục mét được giải thích là hơi nước (không nằm trong danh mục chỉ tiêu quy định), nhưng kết quả đo tại nguồn vượt ngưỡng là minh chứng cho việc doanh nghiệp cần phải lập tức rà soát và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư lân cận.