Gần 2.000 tấn chất thải, trong đó gần 600 tấn chất thải nguy hại, đã bị chôn lấp trái phép tại các cơ sở tái chế nhôm ở xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, một phần chất thải được phát hiện nằm sâu khoảng 6m dưới nền nhà xưởng. Vụ án đã được Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra.
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Đình Chung. |
Vụ việc được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khu vực xảy ra vụ việc có khoảng 20 công ty hoạt động trên diện tích khoảng 1 ha, với 3 xưởng sản xuất, tái chế nhôm phế liệu.
8 năm hoạt động không có giấy phép môi trường
Theo kết quả điều tra ban đầu, cả 3 cơ sở đã hoạt động khoảng 8 năm nhưng không có giấy phép môi trường, không có giấy phép xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.
Trong quá trình tái chế nhôm phế liệu, các cơ sở sử dụng hóa chất và phát sinh chất thải. Thay vì được quản lý, xử lý theo quy định, lượng chất thải này được đưa đi chôn lấp tại nhiều vị trí trong khu vực.
Cơ quan chức năng phát hiện chất thải được chôn tại khu vực trước, sau và xung quanh hồ. Đáng chú ý, các đối tượng còn chôn chất thải ngay dưới nền nhà xưởng với độ sâu khoảng 6 m.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chất thải nguy hại có thành phần chì với hàm lượng gần 20 lần ngưỡng cho phép. Quy mô chất thải được phát hiện lên tới gần 2.000 tấn, trong đó gần 600 tấn được xác định là chất thải nguy hại.
Những khai nhận... nực cười
Trong 7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có Nguyễn Đình Chung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh khu vực phía Nam.
Theo thông tin điều tra được công bố, Nguyễn Đình Chung được xác định là người trực tiếp quản lý, điều hành 2 xưởng tái chế nhôm phế liệu.
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Đình Chung khai bản thân thiếu hiểu biết về ngành nhôm, chưa tìm hiểu sâu nên không nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Hai bị can khác là Lê Thị Sinh - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nhôm và thép Tiến Phát và Đinh Thị Vân - Giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ sản xuất Thành Đức Phát.
Lê Thị Sinh khai do thiếu hiểu biết nên “không nắm rõ quy định pháp luật”. Bị can cho rằng trước đây cơ quan chức năng từng đến kiểm tra nhưng không yêu cầu đình chỉ hoạt động và không giải thích việc chôn lấp chất thải là không được phép.
Trong khi đó, Đinh Thị Vân khai “cơ quan chức năng không kiểm tra, nên bản thân cũng không thực hiện việc xét nghiệm để xác định thành phần chất thải”.
Không chỉ có vi phạm về môi trường
Quá trình điều tra còn làm rõ một nhánh vi phạm khác.
Ngoài hành vi chôn lấp chất thải trái phép, các đối tượng bị cáo buộc làm giả con dấu của UBND xã và con dấu ngân hàng để tạo lập tài liệu giả, nộp cho Cơ quan huế.
Cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can để điều tra về các tội “Gây ô nhiễm môi trường”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Điểm đáng chú ý của vụ án nằm ở thời gian hoạt động kéo dài và cách thức che giấu chất thải. Hàng nghìn tấn chất thải không chỉ được tập kết bên ngoài mà còn bị chôn dưới chính nền các công trình sản xuất.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan Công an làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình để hoạt động sản xuất kéo dài, phát sinh ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.
Với quy mô chất thải được phát hiện và thời gian hoạt động kéo dài, vụ án một lần nữa cho thấy rủi ro môi trường có thể tích tụ trong nhiều năm nếu hoạt động sản xuất, tái chế không được kiểm soát đầy đủ ngay từ điều kiện pháp lý, nguồn phát sinh chất thải đến khâu xử lý cuối cùng.