Theo báo cáo, đến đầu tháng 8/2021, tổng số tiền được giải ngân cho 3 dự án sử dụng vốn vay ODA gồm: Quản lý Nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc và cầu Đầm Vạc là trên 345 tỷ đồng, đạt hơn 22,4% so với số vốn kế hoạch năm 2021. Đến hết năm 2021, tổng vốn giải ngân cho các dự án ước thực hiện hơn 1.349 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc từ nguồn vốn ODA có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng
Kết quả giải ngân vốn ODA những tháng đầu năm còn chậm, nguyên nhân là do thủ tục thực hiện đối với các chương trình, dự án vốn vay nước ngoài thường phải qua nhiều bước dẫn đến thời gian lựa chọn nhà thầu kéo dài hơn. Mặt khác, do dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng một số dự án gây chậm trễ trong công tác giải ngân. Trong khi đó, giá cả vật liệu tăng cao đột biến, đặc biệt là thép xây dựng cũng đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực và tiến độ thi công của nhà thầu.
Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế, những tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nơi dự án đi qua, trong đó đặc biệt gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu đối với việc ưu tiên nguồn lực hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch vào cuối tháng 9/2021 để chủ đầu tư và nhà thầu sẵn sàng khởi công các hạng mục công trình theo đúng cam kết của tỉnh với nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, thực hiện dự án đầu tư, chủ động nghiệm thu dứt điểm hoặc nghiệm thu giai đoạn đối với các hạng mục công trình đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán để kịp thời giải ngân theo nguyên tắc nghiệm thu đến đâu giải ngân hết đến đó, không để dồn các đơn rút vốn vào thời điểm cuối năm.
D.T