Lễ ký kết của Việt Nam và Singapore được thực hiện giữa Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường kiêm Bộ trưởng phụ trách Quan hệ Thương mại Singapore Grace Fu và Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên.
Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại gạo phát triển ổn định, bền vững; góp phần bảo đảm an ninh lương thực song phương thông qua việc tránh áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu sang Singapore với sản lượng gạo được hai bên thỏa thuận, căn cứ theo nhu cầu thực tế của thị trường Singapore.
![]() |
| Việt Nam và Singapore ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo. Ảnh ND |
Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Grace Fu cho biết đây là Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo đầu tiên mà Singapore ký kết với một đối tác, và Việt Nam là quốc gia được lựa chọn. “Là nước nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, Singapore chịu ảnh hưởng lớn từ các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược là yếu tố then chốt giúp Singapore đảm bảo nguồn cung gạo ổn định và lâu dài,” bà nhấn mạnh.
Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Singapore là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu và là thị trường quan trọng của Việt Nam. Việc ký kết Bản ghi nhớ lần này là bước đi cụ thể nhằm triển khai mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác thương mại gạo ổn định, bền vững trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng bày tỏ kỳ vọng, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý của hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để mở rộng hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực gạo mà còn ở các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm có chất lượng và uy tín của Việt Nam tại thị trường Singapore.
Việc tăng cường hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Singapore là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chung của hai quốc gia trong việc củng cố chuỗi cung ứng và đảm bảo an ninh lương thực khu vực ASEAN.