London (Vương quốc Anh) đang trở thành một mắt xích đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng kết nối của thị trường vốn Việt Nam với dòng tiền quốc tế. Tại Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026, cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư cùng bàn về cách đưa nguồn vốn quốc tế vào giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam.
Sáng 11/9 theo giờ địa phương tại London, Vương quốc Anh, Bộ Tài chính tổ chức, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”.
![]() |
| Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Anh Vũ - https://nhandan.vn). |
Gần 300 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư Việt Nam và quốc tế cùng các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự. Hội nghị có sự hiện diện của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán London Julia Hoggett và Trưởng Bộ phận Giám sát thị trường, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) Dom Holland.
Cửa vốn đang rộng hơn
Thông điệp đáng chú ý từ Hội nghị là Việt Nam không chỉ muốn thu hút vốn ngoại, mà hướng tới những dòng vốn có chất lượng, thời hạn dài và đi kèm tri thức, công nghệ cùng kinh nghiệm quản trị.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng sự tham dự của đông đảo nhà đầu tư và các định chế tài chính hàng đầu Vương quốc Anh phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng tài chính quốc tế đối với Việt Nam.
Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Đây cũng là nền tảng để Việt Nam hướng tới mục tiêu thu hút dòng vốn dài hạn, chất lượng cao, thay vì chỉ gia tăng quy mô dòng tiền vào thị trường.
Thời gian qua, nhiều giải pháp phát triển thị trường vốn đã được triển khai, từ hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng công nghệ đến cải thiện cơ chế giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài và minh bạch thông tin. Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cũng đang được chuẩn bị triển khai.
Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp tạo thêm một lợi thế trong quá trình tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu. Đây được xem là sự ghi nhận đối với những cải cách của thị trường, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu.
London và bài toán vốn cho tăng trưởng
Với vai trò là một trung tâm tài chính lớn, London có thể mang lại cho Việt Nam không chỉ nguồn vốn mà còn kinh nghiệm về vận hành thị trường, quản trị rủi ro và kết nối các định chế tài chính quốc tế.
![]() |
| Các đại biểu tham gia phiên thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Anh Vũ - https://nhandan.vn). |
Đại diện FCA Dom Holland nhận định Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường vốn quan trọng và nhận được sự quan tâm lớn tại châu Á.
Theo ông, những nỗ lực cải cách của Việt Nam cùng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán đang góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư và mở thêm cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế.
Ông Dom Holland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các thị trường vốn, đồng thời khẳng định FCA sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.
Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm thêm nguồn lực cho một giai đoạn tăng trưởng mới. Với doanh nghiệp, khả năng tiếp cận sâu hơn với thị trường vốn quốc tế đồng nghĩa với thêm lựa chọn về nguồn vốn, nhà đầu tư và phương thức huy động vốn.
Mở thêm kênh huy động vốn quốc tế
Bốn phiên thảo luận tại Hội nghị tập trung vào những vấn đề trực tiếp gắn với nhu cầu phát triển thị trường vốn Việt Nam.
Các đại biểu trao đổi về sự chuyển mình của thị trường vốn và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán; khả năng huy động vốn phục vụ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo; tiếp cận nguồn vốn cổ phần quốc tế thông qua chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR); cùng góc nhìn của các nhà đầu tư toàn cầu về Việt Nam.
Đáng chú ý, GDR mở ra một chủ đề có ý nghĩa trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam khi câu chuyện không dừng ở thu hút vốn ngoại vào thị trường trong nước, mà hướng tới khả năng tiếp cận nguồn vốn cổ phần quốc tế.
Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh cũng đang có thêm nền tảng để mở rộng hợp tác khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, dư địa hợp tác giữa hai bên còn lớn trong thị trường vốn, tài chính xanh, fintech, tài trợ thương mại, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng và năng lượng.
Kết nối với London vì thế không chỉ là câu chuyện của một hội nghị. Đây là một hướng mở để thị trường vốn Việt Nam tiếp cận sâu hơn mạng lưới tài chính quốc tế, trong khi doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm nguồn vốn cho đầu tư, mở rộng sản xuất và tăng trưởng dài hạn.