Bài liên quan |
Nhiều CEO và chủ tịch các doanh nghiệp phản đối nội dung MV mới của ca sĩ Sơn Tùng M-TP |
Theo thông tin từ Đội Thuế quận 1 (TP. Hồ Chí Minh), quyết định cưỡng chế được ban hành với số tiền hơn 118,7 triệu đồng, áp dụng biện pháp trích và phong tỏa tiền từ các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Do Công ty M-TP Entertainment sở hữu 4 tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế tương ứng. Các quyết định có hiệu lực từ 26/6 đến 25/7 vừa qua, thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 30/11.
![]() |
Vì sao Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế hàng trăm triệu đồng? |
Sự việc bắt nguồn từ việc nghĩa vụ thuế của công ty được thực hiện tại hai địa phương – Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp, dẫn tới tình trạng hiển thị số tiền còn phải nộp, dù thực tế công ty đã hoàn thành nghĩa vụ.
Công ty TNHH M-TP Entertainment được thành lập năm 2016, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là doanh nghiệp mà Sơn Tùng M-TP thành lập sau khi rời công ty của “ông bầu” Quang Huy, với mục tiêu không chỉ sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho bản thân mà còn trở thành môi trường đào tạo nghệ sĩ trẻ.
Trong quá trình hoạt động, M-TP Entertainment từng quản lý ca sĩ Kay Trần và nhà sản xuất âm nhạc onionn. Sau khi hai nghệ sĩ này rời công ty từ năm 2022, Sơn Tùng M-TP hiện là nghệ sĩ duy nhất trực thuộc công ty.