Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã gửi thư tới Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc Song Zhiyong, đề nghị tăng cường phối hợp trong việc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không giữa hai nước.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang chịu tác động từ các điểm nóng địa chính trị tại Trung Đông, khiến nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu bay gia tăng. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, sự gián đoạn nguồn cung đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không, trong đó có các hãng Việt Nam.
![]() |
| Ứng phó rủi ro năng lượng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nhiên liệu bay. |
Để giảm thiểu rủi ro, phía Việt Nam đề nghị CAAC xem xét, chỉ đạo các doanh nghiệp năng lượng lớn của Trung Quốc như Sinopec, PetroChina và CNOOC tiếp tục bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định, đầy đủ theo các hợp đồng đã ký kết với đối tác Việt Nam.
Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, việc duy trì nguồn cung nhiên liệu không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động khai thác của các hãng bay, mà còn góp phần bảo đảm lưu thông hành khách, vận chuyển hàng hóa và duy trì tính liên tục của hệ thống hàng không dân dụng trong khu vực.
Trong bối cảnh ngành hàng không phụ thuộc lớn vào nhiên liệu bay – yếu tố chiếm tỷ trọng chi phí đáng kể – việc chủ động tìm kiếm và củng cố các kênh cung ứng thay thế được xem là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ thị trường năng lượng toàn cầu.