Twitter công khai mã nguồn theo cam kết của tỷ phú Elon Musk

23:21 02/04/2023

Động thái này được thực hiện theo lệnh của Elon Musk. Tỷ phú cho rằng, mã nguồn minh bạch sẽ gia tăng niềm tin của người dùng và thúc đẩy cải tiến sản phẩm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mới đây, Twitter đã công bố một số mã nguồn liên quan đến thuật toán đề xuất nội dung, cho phép người dùng và các lập trình viên kiểm tra và đưa ra ý kiến điều chỉnh.

Trong một bài viết trên blog, Twitter thông báo tải mã nguồn lên 2 kho lưu trữ trên nền tảng chia sẻ Github. Chúng chứa nhiều phần của Twitter, bao gồm thuật toán đề xuất các tweet hiển thị trên dòng thời gian của người dùng.

Động thái này được thực hiện theo lệnh của Elon Musk. Tỷ phú cho rằng, mã nguồn minh bạch sẽ gia tăng niềm tin của người dùng và thúc đẩy cải tiến sản phẩm. Đồng thời, việc công bố mã nguồn góp phần giải quyết mối quan tâm của công chúng và các nhà lập pháp về các thuật toán chọn nội dung xuất hiện trên nền tảng.

Elon Musk cho biết, các bên thứ 3 có thể phân tích mã nguồn mở và "xác định, với độ chính xác hợp lý, những gì sẽ hiển thị cho người dùng".

"Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều vấn đề đáng xấu hổ sẽ được phát hiện, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục chúng nhanh chóng", Musk viết bằng tài khoản cá nhân trên Twitter.

Ông cũng nhấn mạnh, Twitter sẽ cập nhật thuật toán đề xuất dựa trên phản ánh của người dùng sau mỗi 24-48 tiếng.

Các đoạn mã công khai trên Github không bao gồm mã đề xuất quảng cáo. Bên cạnh đó, Twitter cũng loại các mã có thể ảnh hưởng đến an toàn hay quyền riêng tư của người dùng.

Musk quyết định công bố mã nguồn ngay sau khi một phần mã của nền tảng bị rò rỉ trên Github. Mạng xã hội cũng yêu cầu tòa án ra lệnh cho Github cung cấp thông tin về tài khoản đã tung ra đoạn mã của mình.

Elon Musk đang dự kiến nâng cấp các tiện ích của mạng xã hội này, nhằm cải thiện trải nghiệm và thu hút người dùng sau những phát ngôn và hành động có phần không được lòng người dùng Twitter trên toàn thế giới.

Trước đây, các công ty công nghệ khác như Google và Facebook cũng đã từng công khai mã lập trình với mong muốn tăng cường tính minh bạch và sự tin tưởng của người dùng đối với nền tảng của mình. Truyền thông nhận xét, trong giai đoạn nhạy cảm hiện tại, hai ông lớn công nghệ đã phải nhanh chóng hành động nhằm lấy thiện cảm và xoa dịu dư luận sau những nghi ngờ cáo buộc buôn bán thông tin người dùng và đặc biệt là lộ thông tin người dùng là trẻ em như những gì Meta, công ty mẹ của Facebook, đang phải đối diện.

Tú Anh (t/h)