Ngày 19/9, tại tỉnh Thái Nguyên, Diễn đàn Hợp tác – Liên kết – Phát triển Doanh nghiệp lần thứ XVI do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) chủ trì đã diễn ra với chủ đề “Kết nối giao thương – Vươn tầm quốc tế”.
Diễn đàn quy tụ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều địa phương, cơ quan quản lý, tổ chức liên quan cùng các khách mời trong nước và quốc tế.
Theo thông tin tại Diễn đàn, VINASME hiện kết nối 54 hiệp hội, tổ chức thành viên tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 65.000 doanh nghiệp hội viên. Đây là mạng lưới được kỳ vọng tạo thêm nền tảng cho các hoạt động kết nối và hợp tác kinh doanh quốc tế.
![]() |
| Từ Thái Nguyên, mở rộng kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc |
Tham dự Diễn đàn, ông Ryu Seok Hun, Giám đốc HTV BEST IN KOREA, đã tham gia phiên thảo luận về thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – Hàn Quốc.
Theo ông Ryu, thay vì dừng ở giao lưu hay giới thiệu doanh nghiệp, hoạt động kết nối cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và được theo dõi đến giai đoạn hình thành hợp đồng, dự án kinh doanh.
Mô hình được đề xuất theo chuỗi: xác định nhu cầu doanh nghiệp – tìm kiếm đối tác phù hợp tại Hàn Quốc – kết nối B2B 1:1 – theo dõi sau kết nối – tiến tới hợp đồng và triển khai dự án.
Các nhu cầu có thể bao gồm hợp tác công nghệ, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, phân phối, tìm kiếm người mua, đối tác kinh doanh và tiếp cận thị trường Hàn Quốc.
“Điều quan trọng không phải là gặp được nhiều doanh nghiệp, mà là kết nối chính xác những doanh nghiệp thực sự cần nhau”, ông Ryu Seok Hun chia sẻ.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, HTV BEST IN KOREA và TASME chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới tăng cường giao lưu doanh nghiệp và hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc.
Theo định hướng hợp tác, TASME sẽ đóng vai trò đầu mối tập hợp, xác định nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp hội viên tại Thái Nguyên. Phía HTV BEST IN KOREA đảm nhiệm vai trò kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, chính quyền địa phương, trường đại học và các đơn vị liên quan tại Hàn Quốc.
Điểm đáng chú ý của mô hình là khả năng mở rộng từ một địa phương thành mạng lưới liên kết nhiều tỉnh, thành. Trên cơ sở mô hình tại Thái Nguyên, HTV BEST IN KOREA hướng tới phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại những địa phương khác để xác định nhu cầu và tìm kiếm đối tác Hàn Quốc tương ứng.
Qua đó, hoạt động kết nối được định hướng theo hai chiều: hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và đối tác Hàn Quốc.
![]() |
| HTV BEST IN KOREA và TASME chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới tăng cường giao lưu doanh nghiệp và hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc. |
Một nội dung được nhấn mạnh là cơ chế hỗ trợ sau kết nối. Theo định hướng này, hiệu quả hợp tác không chỉ được thể hiện qua số lượng cuộc gặp hay MOU, mà hướng tới các kết quả cụ thể như đơn hàng, hợp đồng, dự án đầu tư và hợp tác kinh doanh.
Ông Ryu Seok Hun cho biết HTV BEST IN KOREA định hướng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với doanh nghiệp và các tổ chức tại Hàn Quốc, bên cạnh hoạt động quảng bá Hàn Quốc thông qua truyền hình.
Việc MOU giữa HTV BEST IN KOREA và TASME được ký kết tại Diễn đàn do VINASME chủ trì được xem là bước khởi đầu cho định hướng này. Từ Thái Nguyên, mô hình có thể tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng, với trọng tâm là kết nối đúng nhu cầu, đúng đối tác và thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất.
Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng cần mở rộng thị trường, tìm kiếm công nghệ, vốn, đối tác và chuỗi cung ứng quốc tế, việc hình thành một cơ chế kết nối có đầu mối tại địa phương và đối tác tương ứng tại Hàn Quốc có thể tạo thêm kênh tiếp cận thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.