Trợ giúp pháp lý không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đảm bảo mọi người dân – đặc biệt là người nghèo, người yếu thế – đều có cơ hội tiếp cận công lý một cách bình đẳng.
Mới đây, tại Nhà văn hóa thôn Cưa, xã Thanh Bồng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh số 1 đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tại đây, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý, đồng thời tư vấn, giải đáp trực tiếp nhiều thắc mắc thực tế của người dân về các lĩnh vực như đất đai, chính sách người có công, thủ tục hộ tịch, hôn nhân và gia đình.
![]() |
Trợ giúp pháp lý – Cầu nối pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số |
Không chỉ người dân, các tổ chức đoàn thể cơ sở cũng coi hoạt động tập huấn là cơ hội quan trọng để nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cưa, cho biết: “Những kiến thức pháp luật mà báo cáo viên chia sẻ giúp tôi có thêm cơ sở để tuyên truyền cho chị em trong thôn hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý. Khi gặp khó khăn về pháp luật, chúng tôi có thể hướng dẫn họ liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ kịp thời”.
Thực tế cho thấy, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý, một phần do điều kiện kinh tế còn khó khăn, phần khác vì hạn chế hiểu biết về pháp luật. Do đó, chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành “cầu nối” đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp họ hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời góp phần giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ cơ sở.
Theo thống kê của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh số 1, trong ba năm qua, đơn vị đã thực hiện gần 1.000 vụ việc trợ giúp pháp lý và tư vấn gần 2.000 trường hợp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, trung tâm đã tổ chức 60 đợt truyền thông, tập huấn tại các địa bàn miền núi, thu hút hơn 6.500 lượt người tham gia. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền được bảo vệ trước pháp luật, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh số 1 cho biết, thông qua các đợt truyền thông và tập huấn, nhiều vướng mắc pháp lý của người dân đã được tháo gỡ kịp thời. “Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các phiên tòa giả định với tình huống thực tế, gắn với người thật, việc thật để bà con dễ hiểu, dễ nhớ hơn,” ông Khoa nói.
Cùng với đó, trung tâm sẽ tiếp tục trang bị kỹ năng cho cán bộ cơ sở, người có uy tín và các đoàn thể địa phương, giúp họ trở thành những “cầu nối” pháp luật hiệu quả trong cộng đồng. Những hoạt động thiết thực này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiếp cận công lý – góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và thượng tôn pháp luật.