Tranh cãi xung quanh quan điểm "Đại dịch của những người chưa tiêm chủng" ở nước Mỹ

11:20 09/09/2021

Sự tàn phá của biến thể Delta vào mùa hè năm nay được các quan chức chính phủ Mỹ coi đây là “đại dịch của những người chưa tiêm chủng”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: AP)

Dù đây không phải là kết quả mong muốn nhưng thực tế cho thấy những người không được tiêm chủng chiếm tỷ lệ áp đảo trong các trường hợp mắc mới và lây nhiễm nghiêm trọng. Trong một nghiên cứu gần đây, dữ liệu của chính phủ chỉ ra tỷ lệ nhập viện ở những người trưởng thành không tiêm vắc xin cao hơn 17 lần so với những người tiêm đầy đủ.

Tuy nhiên, có vẻ như thông điệp “đại dịch của những người chưa tiêm chủng” không làm lay chuyển trái tim và suy nghĩ của nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, tại nước Mỹ đã nổ ra những cuộc tranh cãi về trường hợp trên. Tiến sĩ Eric Topol, giáo sư y học phân tử tại Scripps Research cho biết: “Đúng là những người chưa được tiêm chủng là lỗ hổng lớn nhất nhưng chúng ta không được quên rằng tiêm chủng là một phần, phần khác là do sức công phá của biến thể Delta”. Tiến sĩ Eric Topol, giáo sư y học phân tử tại Scripps Research chỉ ra: “Đại dịch rõ ràng liên quan đến tất cả mọi người, không chỉ những người chưa tiêm chủng”. Topol lấy dẫn chứng dữ liệu từ tiểu bang Louisiana với gần 1-% bệnh nhân nhập viện đã được tiêm vắc xin. Việc gắn mác “đại dịch của những người chưa tiêm chủng” là bêu xấu những người này, gây hậu quả không mong muốn. Theo Topol: “Chúng ta không nên phân ranh giới như thể đây là một vấn đề độc quyền”.

Tiến sĩ Peter Hotez, hiệu trưởng của Trường Y học Nhiệt đới Quốc gia tại Đại học Y Baylor ở Houston nhận định thay vì phân biệt, các quan chức nên đưa ra thông tin chính xác về vắc xin và bác bỏ tin tức sai lệch bởi luồn lập luận không rõ ràng sẽ tiếp tục làm suy yếu lòng tin của công chúng. Hotez giải thích: “Chúng tôi có thể nói rằng virus đã tái phát ở miền nam Hoa Kỳ, chủ yếu ở những người chưa tiêm chủng nhưng điều đó không có nghĩa là đổ lỗi cho họ. Những kẻ mà ta cần nhắm đến là những đối tượng lan truyền thông tin sai sự thật. Chúng ta phải nhận ra rằng chính những người không tiêm vắc xin cũng là nạn nhân của thông tin sai lệch”.

Bác sĩ Vivek Murthy đã cố gắng kêu gọi sự chú ý đến hậu quả do thông tin sai lệch gây ra, nhưng đối với nhiều người, phản đối vắc xin đã ăn sâu vào suy nghĩ. Một cuộc thăm dò từ Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng của Associated Press-NORC vào tháng 7 cho thấy 45% người lớn chưa tiêm vắc xin cho biết họ chắc chắn sẽ không tiêm. Gần 2/3 (64%) người trưởng thành chưa được tiêm chủng trả lời thiếu tin tưởng về hiệu quả vắc xin chống lại các đột biến như biến thể Delta.

Robert Blendon, người theo dõi dư luận mảng chăm sóc sức khỏe tại Đại học Harvard phân tích: “Những người chưa tiêm chủng có quan điểm đối lập với Washington. Càng khuấy động phe đối lập thì điều đó càng thuyết phục họ không nhượng bộ”. Về phía chính phủ, Biden cho biết trong một tuyên bố gần đây về phản ứng Covid-19 của chính quyền: “Như tôi đã nói trước đây, đại dịch của những người chưa tiêm chủng là một thảm kịch có thể ngăn chặn”. Khi được hỏi liệu tình trạng này có phản ánh chính xác diễn biến đại dịch đang phát triển hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết những người chưa được tiêm chủng tiếp tục chiếm phần lớn, đa số những người nhập viện, “vì vậy, điều này sẽ không thay đổi thông điệp của chúng tôi”. Trong một cuộc họp báo giữa tháng 7, tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nhấn mạnh sự gia tăng đáng lo ngại về số ca bệnh và số ca nhập viện: “Một thông điệp rõ ràng đang được đưa ra: Đại dịch của những người chưa được tiêm chủng”.

Nhà thăm dò dân chủ Geoff Garin chia sẻ ông không có ý định chia rẽ nhận định “đại dịch của những người chưa được tiêm chủng” nhưng “tôi nghĩ rằng mục đích ở đây muốn nói với những người Mỹ không tiêm vắc xin rằng họ là những người có nguy cơ mắc bệnh”, ông cho hay. Mặt khác, theo nhà thăm dò ý kiến ​​của Đảng Cộng hòa Bill McInturff, người cộng tác với công ty của Garin trong một số cuộc thăm dò lớn, chỉ ra: “Gọi đây là 'đại dịch của những người chưa được tiêm chủng' chắc chắn sẽ không làm tăng sự tuân thủ của nhóm này”. Tiến sĩ Leana Wen, cựu ủy viên y tế Baltimore và nhà bình luận về các vấn đề sức khỏe cộng đồng bày tỏ quan điểm: “Cách gọi trên ngụ ý rằng nếu bạn được tiêm chủng, bạn sẽ được bảo vệ”.

TL