Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-02, XL-03), đi qua các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh (trước đây thuộc quận Bình Thạnh) và phường An Nhơn (trước đây thuộc quận Gò Vấp), với thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028. Trong tổng vốn đầu tư, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đã chiếm hơn 14.013 tỉ đồng.
Hiện gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) đã được khởi công từ tháng 5-2025. Nhà thầu huy động 6 mũi thi công, khối lượng đạt khoảng 6% nhưng tiến độ vẫn chậm do mặt bằng bàn giao không đồng bộ, đặc biệt tại khu vực Trường Đại học Văn Lang. Đến cuối tháng 8-2025, chỉ một phần mặt bằng được giao, ảnh hưởng đến việc triển khai.
![]() |
TP. Hồ Chí Minh thúc tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm |
Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, nhà thầu phấn đấu đạt sản lượng 150 tỉ đồng, tương đương khoảng 30% giá trị hợp đồng, trong đó sẽ hoàn thành 90% khối lượng gia cố nền bằng cọc CDM, hơn 1 km kè và cống thoát nước, cùng 300 m nạo vét cuối tuyến rạch. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là tiến độ giải phóng mặt bằng.
Tại phường An Nhơn, mới 109/138 trường hợp được bàn giao, còn 29 trường hợp chưa thực hiện. Ở phường Bình Lợi Trung, 20 trường hợp thuộc dự án Khu dân cư Bình Hòa vẫn chưa bàn giao. Trong khi đó, hai gói thầu XL-01 và XL-02 còn khó khăn hơn với trên 2.078 trường hợp bị ảnh hưởng nhưng phần lớn chưa được bàn giao mặt bằng. Cụ thể, phường Gia Định mới có 54/872 trường hợp bàn giao; phường Bình Lợi Trung chỉ 2/314; phường Bình Thạnh đạt 59/892. Ngoài ra, còn hơn 400 trường hợp chưa thể tiếp xúc do vướng mắc về giấy tờ mua bán viết tay, tách thửa.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng đáng lo ngại. Năm 2025, dự án được giao kế hoạch vốn 1.860 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được 174,3 tỉ đồng, chiếm 9,37% kế hoạch, chủ yếu là tạm ứng cho gói thầu XL-03. Ban Quản lý dự án ước tính, nếu khâu giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, có thể giải ngân khoảng 930 tỉ đồng trong năm nay, đạt 50% kế hoạch.
Ban Quản lý dự án đã kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả giải ngân, qua đó sớm phát huy hiệu quả của dự án trọng điểm này, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân.