Bài liên quan |
Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh: Tội phạm hàng giả và tín dụng đen không còn diễn biến phức tạp |
TP. Hồ Chí Minh nâng mức hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo tối đa 150 triệu đồng |
Tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/10, đồng chí Trần Lưu Quang – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định, thành phố không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các phường, xã trong thời gian tới.
Trước một số thông tin cho rằng TP. Hồ Chí Minh còn 48 phường và 4 xã chưa đạt tiêu chí về diện tích, cần tiếp tục sắp xếp, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, quá trình sắp xếp thời gian qua đã được lãnh đạo thành phố cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nhiều nguyên tắc và tiêu chí tổng thể.
![]() |
Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh |
“TP. Hồ Chí Minh có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn chắc chắn không thể đáp ứng hoàn toàn theo quy định. Tuy nhiên, việc sắp xếp đã được thực hiện trên cơ sở xem xét toàn diện, phù hợp với thực tiễn và đặc điểm dân cư của từng khu vực”, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định, trong vài năm tới, thành phố sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, thay vì tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân.
Theo báo cáo, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, hiện TP. Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp phường, xã và thị trấn. Một số phường như Chánh Hưng, Thạnh Mỹ Tây, Tây Thạnh, Bình Lợi Trung, An Hội Tây, Hạnh Thông, Bình Thạnh, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định... không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số và mật độ cư trú, nên được giữ ổn định theo hiện trạng.
Việc không tiếp tục sắp xếp phường, xã trong giai đoạn này được đánh giá là chủ trương phù hợp với thực tiễn phát triển của TP. Hồ Chí Minh, giúp hệ thống chính trị cơ sở ổn định, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.