![]() |
Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Lê Hồng Vân phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Vân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và địa bàn Quảng Ninh nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Tính đến hết tháng 9/2025, cả nước đã xảy ra trên 2.900 vụ cháy, làm gần 120 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản ước tính trên 1.800 tỷ đồng.
Những con số này, theo Đại tá Lê Hồng Vân, là “tiếng chuông cảnh báo” để các cấp, các ngành và người dân không được phép chủ quan. Công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cần được coi là trách nhiệm của toàn xã hội, là hành động cụ thể, thường trực trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị.
![]() |
Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC. |
“Những vụ việc đau lòng do cháy, nổ để lại không chỉ là mất mát về vật chất, mà còn là lời nhắc nhở về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chúng ta không thể để sự chủ quan, lơ là trở thành nguyên nhân cướp đi sinh mạng con người”, Đại tá Lê Hồng Vân nói.
Nhiều mô hình hiệu quả, lan tỏa phong trào PCCC từ cơ sở
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào nền nếp, phát triển sâu rộng, góp phần hình thành nhiều mô hình hiệu quả như: “Xã, phường, đặc khu an toàn về PCCC” tại Cô Tô, “Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH” tại phường Hạ Long, “Hội thi Báo cháy 114”, hay phong trào “Nhà tôi có bình cứu hỏa”.
![]() |
Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân, mà còn tạo “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tại cơ sở, khu dân cư. Đặc biệt, nhiều tấm gương điển hình – từ cán bộ, chiến sĩ đến người dân bình thường – đã thể hiện tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, sẵn sàng lao vào biển lửa cứu người, cứu tài sản.
“Họ chính là những người hùng giữa đời thường, là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Việc tôn vinh họ hôm nay không chỉ để ghi nhận công lao, mà còn để lan tỏa và nhân rộng những hành động đẹp ấy trong cộng đồng”, Đại tá Lê Hồng Vân nhấn mạnh.
![]() |
Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác PCCC&CNCH tại cơ quan, đơn vị. |
Phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH”
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Vân khẳng định: “An toàn không phải là điều tự nhiên có được – đó là kết quả của trách nhiệm và hành động.” Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện từ mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội.
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” với các nội dung trọng tâm: Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác PCCC; củng cố lực lượng dân phòng, thành lập tổ chữa cháy tình nguyện tại các khu vực có nguy cơ cao; Mỗi hộ dân cần trang bị bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai, tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC; Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sáng tạo mô hình mới gắn với thực tiễn; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân nâng cao ý thức tự giác, xây dựng “văn hóa an toàn PCCC”, coi đây là một phần trong nếp sống hàng ngày.
![]() |
Ảnh toàn cảnh |
Đại tá Lê Hồng Vân tin tưởng rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân và tinh thần tiên phong của các điển hình tiên tiến được tuyên dương, phong trào toàn dân PCCC tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, bền vững, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” không chỉ là sự kiện tôn vinh những con người quả cảm, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội – rằng “mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy tại chỗ”, cùng chung tay xây dựng một Quảng Ninh an toàn – văn minh – bền vững.