Kinh tế phát triển là một lợi thế, nhưng chưa đủ để biến một đô thị trở thành nơi đáng sống. Chất lượng môi trường, hệ thống giáo dục, y tế, cơ hội việc làm, giao thông, không gian công cộng và hiệu quả quản trị mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm sống của người dân. Đây cũng là những tiêu chí được Oxford Economics sử dụng khi xây dựng Global Cities Index 2025, bảng xếp hạng đánh giá 1.000 thành phố lớn trên toàn cầu dựa trên 27 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí gồm kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống, môi trường và quản trị.
![]() |
| New York tiếp tục giữ vị trí số một, theo sau là London, Paris, San Jose và Seattle. |
Theo bảng xếp hạng năm 2025, New York tiếp tục giữ vị trí số một, theo sau là London, Paris, San Jose và Seattle. Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Melbourne, Sydney, Boston, Tokyo và San Francisco. So với năm trước, Sydney và Boston là hai gương mặt mới góp mặt trong nhóm 10 thành phố dẫn đầu.
Điểm chung của các thành phố này không nằm ở quy mô dân số hay vị trí địa lý mà ở khả năng duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống.
New York và London tiếp tục khẳng định vai trò là hai trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu thế giới. Hai thành phố sở hữu nền kinh tế quy mô lớn, tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia, trường đại học danh tiếng cùng lực lượng lao động chất lượng cao.
Chính sức mạnh về kinh tế và nguồn nhân lực đã giúp hai đô thị này duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng năm thứ hai liên tiếp, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
Trong khi đó, Paris tiếp tục ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa quy mô kinh tế, bề dày văn hóa, hệ thống di sản nổi tiếng và tuổi thọ trung bình cao của người dân. Đây cũng là một trong những thành phố có điểm số nổi bật về chất lượng cuộc sống.
San Jose và Seattle đại diện cho nhóm đô thị phát triển nhờ đổi mới sáng tạo.
Là trung tâm của Thung lũng Silicon, San Jose sở hữu mức GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới. Seattle cũng nổi bật với hệ sinh thái công nghệ, hàng không và nghiên cứu phát triển, mang lại mức thu nhập cao cùng nhiều cơ hội việc làm cho người dân.
Những thành phố này cho thấy nền kinh tế tri thức đang ngày càng trở thành động lực nâng cao chất lượng sống.
Môi trường sống là yếu tố giữ chân cư dân
Không chỉ kinh tế, môi trường sống cũng là tiêu chí được đánh giá cao trong bảng xếp hạng.
![]() |
| Sydney được đánh giá cao nhờ không gian xanh, hạ tầng hiện đại, chất lượng không khí tốt và nhiều hoạt động văn hóa, giải trí ngoài trời |
Melbourne và Sydney được đánh giá cao nhờ không gian xanh, hạ tầng hiện đại, chất lượng không khí tốt và nhiều hoạt động văn hóa, giải trí ngoài trời. Đặc biệt, Sydney đã cải thiện đáng kể điểm số về môi trường và chất lượng cuộc sống để lần đầu tiên lọt vào top 10 năm 2025.
Boston cũng ghi dấu ấn khi tăng hạng nhờ sự cải thiện về sức mạnh kinh tế, bên cạnh lợi thế sẵn có về giáo dục và nghiên cứu với nhiều trường đại học danh tiếng.
Châu Á góp mặt với đại diện duy nhất
Trong top 10 năm nay, Tokyo là thành phố duy nhất của châu Á. Thủ đô Nhật Bản được đánh giá cao nhờ hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, môi trường sống an toàn, chất lượng giáo dục tốt và nền kinh tế phát triển ổn định. Dù chưa thể cạnh tranh về quy mô kinh tế với New York hay London, Tokyo vẫn duy trì vị thế là một trong những đô thị đáng sống nhất thế giới nhờ sự cân bằng giữa phát triển và chất lượng cuộc sống.
![]() |
| Trong top 10 năm nay, Tokyo là thành phố duy nhất của châu Á. |
Điểm thú vị của bảng xếp hạng là mỗi thành phố lại có thế mạnh riêng.
Có nơi nổi bật nhờ quy mô kinh tế, có nơi ghi điểm bởi môi trường trong lành, hạ tầng hiện đại hoặc đời sống văn hóa phong phú. Điều đó cho thấy không tồn tại một "công thức" duy nhất để trở thành đô thị hàng đầu, mà thành công đến từ việc phát huy lợi thế riêng đồng thời đầu tư lâu dài vào con người và chất lượng sống.
Theo Oxford Economics, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động về kinh tế, khí hậu và nhân khẩu học, các đô thị có khả năng thích ứng tốt sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng toàn cầu. Năm 2024, 1.000 thành phố được xếp hạng chỉ chiếm khoảng một phần ba dân số thế giới nhưng tạo ra gần 60% GDP toàn cầu, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các trung tâm đô thị đối với nền kinh tế thế giới.
Bảng xếp hạng năm 2025 không chỉ phản ánh mức độ phát triển của từng thành phố mà còn cho thấy xu hướng phát triển đô thị trong tương lai. Một thành phố đáng sống không chỉ cần tạo ra nhiều cơ hội việc làm, mà còn phải mang đến môi trường an toàn, bền vững, thuận tiện và giàu giá trị văn hóa để người dân có thể gắn bó lâu dài.