![]() |
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Apple, Samsung đưa sản xuất điện thoại về Mỹ |
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã gây chấn động giới công nghệ toàn cầu khi tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với mọi mẫu iPhone không được sản xuất trong nước. Không chỉ Apple, ông Trump còn cảnh báo sẽ áp mức thuế tương tự đối với Samsung và tất cả nhà sản xuất điện thoại nếu không chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc gặp đầy căng thẳng giữa ông và CEO Apple Tim Cook tại Nhà Trắng, tạo áp lực chưa từng có lên gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng như chuỗi cung ứng trị giá hàng trăm tỷ USD của ngành công nghiệp smartphone toàn cầu.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã yêu cầu CEO Tim Cook phải đảm bảo những chiếc iPhone bán ra tại Mỹ được sản xuất ngay trên đất Mỹ, không phải ở Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác. "Nếu không, Apple sẽ phải trả ít nhất 25% thuế cho Mỹ", ông Trump viết.
Tại buổi họp báo cùng ngày ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Sẽ là Samsung hay bất kỳ ai khác sản xuất sản phẩm đó. Nếu không thì sẽ không công bằng". Ông cũng nhấn mạnh sẽ triển khai chính sách thuế nhập khẩu này "một cách phù hợp", dự kiến ngay trước cuối tháng 6 tới.
Động thái cứng rắn này là phản ứng trực tiếp trước việc Apple chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ nhằm tránh thuế quan từ Trung Quốc. Điều này khiến ông Trump không hài lòng và coi là "vấn đề" cần giải quyết.
Trong khi Apple và Samsung đã dày công xây dựng mạng lưới cung ứng phức tạp tại châu Á trong nhiều thập kỷ, Mỹ lại thiếu trầm trọng nguồn nhân lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất hỗ trợ. Ngay cả cố CEO Steve Jobs từng thừa nhận vào năm 2010 rằng: "Nếu đào tạo được đủ kỹ sư, chúng ta có thể chuyển nhiều nhà máy về Mỹ hơn. Nhưng ông không thể tìm được nhiều người như thế ở Mỹ".
Chuyên gia Dan Ives từ Wedbush cho rằng, ý tưởng sản xuất iPhone tại Mỹ là "một câu chuyện thần tiên không khả thi". Ông ước tính để đưa toàn bộ hoạt động sản xuất về nước sẽ mất từ 5 đến 10 năm và tiêu tốn khoảng 30 tỷ USD chỉ để chuyển 10% chuỗi cung ứng. Nếu sản xuất tại Mỹ, giá một chiếc iPhone có thể lên tới 3.500 USD – cao gấp ba lần hiện tại.
Trong khi đó, Samsung cũng không còn nhà máy nào tại Trung Quốc từ năm 2019, chủ yếu sản xuất tại Việt Nam, Ấn Độ và Brazil. Việc yêu cầu hãng Hàn Quốc chuyển toàn bộ dây chuyền về Mỹ càng trở nên bất khả thi trong ngắn hạn.
Trước áp lực từ Nhà Trắng, Apple đã cam kết đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ trong 4 năm tới, bao gồm xây dựng nhà máy sản xuất máy chủ tại Houston, tăng công suất các trung tâm dữ liệu và phát triển học viện nhà cung ứng tại Michigan. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng từng đó vẫn chưa đủ để đáp ứng tham vọng "tái công nghiệp hóa nước Mỹ" mà ông Trump đặt ra.
Mặt khác, Apple cũng phải tính toán kỹ lưỡng về chi phí. Theo dự báo của Bloomberg Intelligence, nếu thuế 25% được áp dụng, biên lợi nhuận gộp của Apple có thể bị cắt giảm từ 3 - 3,5 điểm phần trăm trong năm tài khóa 2026. Nhà phân tích Brandon Nispel từ KeyBanc Capital Markets cảnh báo, thế hệ iPhone 17 sắp tới có thể sẽ tăng giá để bù đắp phần thuế quan mới.
Tuy vậy, theo chuyên gia Ming-Chi Kuo, xét về lợi nhuận, Apple "thà chịu thuế 25% còn hơn là chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ" - một lựa chọn rủi ro và tốn kém hơn rất nhiều.
Dù Tổng thống Trump khẳng định "không muốn người tiêu dùng phải trả thuế quan", nhưng giới phân tích cho rằng điều này là khó tránh khỏi. Với mức thuế 25% áp trên một sản phẩm vốn đã có giá cao như iPhone, việc tăng giá bán lẻ là gần như chắc chắn, đặc biệt khi Apple đang phải đối mặt với chi phí phát sinh tới 900 triệu USD chỉ trong quý hiện tại.
Không chỉ vậy, ông Donald Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế lên cả Liên minh châu Âu (EU) với mức 50% từ ngày 1/6, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại đa tuyến, trong đó ngành công nghệ có thể là "nạn nhân đầu tiên".