Theo báo cáo quan hệ nhà đầu tư tháng 5/2026 vừa được CTCP Đầu tư và Thương mại TNG công bố, doanh thu tháng 5 của doanh nghiệp đạt 1.003,19 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng đầu tiên trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu của TNG đạt 3.815,37 tỷ đồng, tăng 22,96% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 712 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 40,2% mục tiêu doanh thu 9.500 tỷ đồng đặt ra cho năm 2026.
![]() |
Theo doanh nghiệp, kết quả trên được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường dệt may xuất khẩu có dấu hiệu cải thiện. TNG hiện vận hành hệ thống nhà máy tại Thái Nguyên và một số địa phương, với phần lớn sản phẩm phục vụ các thị trường xuất khẩu.
Bên cạnh kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cũng hoàn tất nhiều nghĩa vụ tài chính trong tháng 5. TNG đã chi trả cổ tức năm 2025 đợt 4 với tổng giá trị 64,4 tỷ đồng. Đồng thời, công ty tất toán lô trái phiếu TNG122017 với tổng giá trị thanh toán 307,3 tỷ đồng, bao gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và 7,3 tỷ đồng tiền lãi cuối kỳ.
Ngoài ra, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán khoảng 8,5 tỷ đồng tiền lãi kỳ thứ 6 của lô trái phiếu TNG124027. Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng số tiền TNG chi trả cho cổ đông và nhà đầu tư thông qua cổ tức, gốc và lãi trái phiếu đạt khoảng 380,2 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, thời gian gần đây cổ phiếu TNG ghi nhận thêm các giao dịch mua vào từ nhóm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Đáng chú ý, ngày 5/6, Norges Bank đã mua thêm 150.000 cổ phiếu TNG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,0857% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.
Trước đó, quỹ Forum One - VinaCapital Vietnam Fund cũng mua thêm 100.000 cổ phiếu TNG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,7193%. Tính chung, nhóm các quỹ liên quan đến VinaCapital hiện nắm giữ hơn 5% vốn tại doanh nghiệp.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu TNG đứng tại mức 19.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 476.000 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên liền trước.
Trong bối cảnh ngành dệt may đang từng bước phục hồi đơn hàng tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực, kết quả kinh doanh của TNG cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, triển vọng những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến nhu cầu tiêu dùng toàn cầu, chi phí đầu vào và các yếu tố thương mại quốc tế.