![]() |
Thị trường nhóm nông sản 2/6: Lúa mì tăng nhẹ, ngô và đậu tương giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago giữ ổn định hoặc tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết thuận lợi tại vùng đồng bằng Mỹ và dự báo sản lượng vụ mùa thấp hơn từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Cụ thể, lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 7 (WN25) đứng ở mức 5,34 USD/giạ; Lúa mì cứng đỏ mùa đông KC tháng 7 (KWN25) tăng 1,5 xu, lên 5,3325 USD/giạ; trong khi lúa mì xuân giao cùng kỳ hạn tại Minneapolis (MWEN25) tăng 10 xu, chốt ở 6,2505 USD/giạ. Tuy nhiên, tính chung tuần, lúa mì đỏ mềm giảm 1,6%. USDA công bố doanh số xuất khẩu tuần phù hợp với dự báo, ghi nhận âm 128.800 tấn, đúng với kỳ vọng thị trường.
Thời tiết mưa tại vùng đồng bằng miền Trung và Nam nước Mỹ giúp tăng độ ẩm đất, trong khi khu vực Trung Tây và đồng bằng miền Bắc thời tiết khô ráo thuận lợi cho gieo trồng lúa mì mùa xuân. Đồng USD biến động nhẹ, chịu ảnh hưởng bởi các diễn biến liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên sàn Chicago giảm do điều kiện thời tiết thuận lợi cùng nguồn cung tăng từ Nam Mỹ. Ngô giao tháng 7 (CN25) mất 3 xu, đóng cửa ở mức 4,44 USD/giạ, giảm 3,32% trong tuần.
USDA báo cáo doanh số xuất khẩu ngô tuần vừa qua đạt 916.700 tấn, nằm trong khoảng kỳ vọng 750.000-1.400.000 tấn của thị trường. Thời tiết khô tại vùng Trung Tây gần đây thuận lợi cho gieo trồng ngô, đậu tương, trong khi mưa dự kiến trong các tuần tới sẽ cải thiện độ ẩm đất giúp hạt giống nảy mầm hiệu quả.
USDA cũng cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 210.560 tấn ngô đến các thị trường chưa xác định, trong đó 145.560 tấn sẽ giao vào năm 2024/2025 và 65.000 tấn vào năm 2025/2026. Vụ thu hoạch ngô safrinha tại Brazil và Argentina bắt đầu thúc đẩy nguồn cung giá thấp cạnh tranh với hàng Mỹ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương giảm do yếu tố thời tiết thuận lợi cùng với sự không chắc chắn về chính sách nhiên liệu sinh học tại Mỹ. Đậu tương CBOT tháng 7 (SN25) hạ 10 xu, còn 10,4175 USD/giạ. Giá dầu đậu tương tháng 7 (BON25) giảm 1,50 cent, xuống 46,89 cent/pound, trong khi giá bột đậu tương (SMN25) giảm 0,10 USD, chốt ở 296,40 USD/tấn.
Tính chung tuần, đậu tương tháng 7 giảm 1,74%. Thời tiết khô ráo gần đây hỗ trợ việc gieo trồng đậu tương và ngô, dự báo mưa trong thời gian tới sẽ cải thiện độ ẩm đất. Doanh số xuất khẩu đậu tương tuần vừa qua chỉ đạt 146.000 tấn, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường.
Các chuyên gia nhận định thị trường đang theo sát thông tin Nhà Trắng cân nhắc giải pháp giảm tồn đọng các yêu cầu miễn trừ nhiên liệu sinh học từ các nhà máy lọc dầu nhỏ.