![]() |
Thị trường nhóm nông sản 2/5: Lúa mì đi ngang, ngô giảm, đậu tương hồi phục |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên sàn Chicago biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi chạm đáy theo hợp đồng trong phiên trước đó. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết ảnh hưởng đến vụ lúa mì đông sắp thu hoạch và tiến độ gieo trồng lúa mì xuân.
Theo công ty dự báo Vaisala, những cơn mưa gần đây đã cải thiện độ ẩm đất tại vùng đồng bằng phía Nam – nơi tập trung sản xuất lúa mì cứng đỏ mùa đông. Dự báo trong tuần tới tiếp tục có thêm mưa, trong khi khu vực phía Bắc được cho là sẽ có thời tiết khô ráo và ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng lúa mì xuân.
Kết phiên, lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 7 (WN25) tăng nhẹ 0,25 cent lên mức 5,31 USD/giạ, sau khi trước đó chạm đáy ở 5,2325 USD. Trong khi đó, lúa mì cứng đỏ mùa đông mã KWN25 giảm 2 cent còn 5,2705 USD/giạ; lúa mì xuân tại Minneapolis mã MWEN25 hạ 1,5 cent, về 5,9505 USD/giạ.
Về xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ghi nhận doanh số lúa mì tuần qua đạt 72.000 tấn cho niên vụ 2024-25, giảm 24% so với mức trung bình bốn tuần. Dự báo trước đó từ các chuyên gia dao động từ hủy ròng 200.000 tấn đến bán ròng 300.000 tấn.
Thị trường ngô
Trên thị trường ngô, các hợp đồng tương lai chịu áp lực giảm giá do thời tiết tại Mỹ có xu hướng khô ráo và thuận lợi hơn cho hoạt động gieo trồng trong tuần tới. Trước đó, mưa lớn đã làm gián đoạn kế hoạch trồng trọt tại nhiều vùng Trung Tây.
Tính đến ngày 27/4, nông dân Mỹ đã hoàn thành 24% diện tích gieo trồng, vượt mức trung bình 5 năm là 22%. Dữ liệu USDA cho thấy xuất khẩu ngô niên vụ 2024-25 đạt 1 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 24/4, giảm 13% so với trung bình 4 tuần, vẫn nằm trong khoảng kỳ vọng của thị trường.
Sau phiên giao dịch, USDA cũng xác nhận các thương vụ bán ngô sang Mexico, Tây Ban Nha và một số đối tác chưa xác định. Một số chuyên gia dự đoán xuất khẩu ngô Mỹ có thể được điều chỉnh tăng trong báo cáo tháng tới do nhu cầu toàn cầu vẫn tương đối ổn định.
Ngô tháng 7 (CN25) giảm 3,25 cent xuống còn 4,7225 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu nành giao tháng 7 trên sàn CBOT đã tăng trở lại trong phiên thứ Năm, nhờ lực mua kỹ thuật sau khi thị trường chạm đáy hai tuần ở phiên trước đó. Mã SN25 chốt phiên tăng 5,75 cent, lên 10,5025 USD/giạ.
Trong khi đó, dầu đậu nành tháng 7 mã BON25 tăng 0,73 cent, đạt 49,7 cent/pound, còn bột đậu nành tháng 7 mã SMN25 giảm 3,70 USD xuống 294,3 USD/tấn ngắn.
Sau phiên, USDA công bố số liệu cho thấy các nhà chế biến Mỹ đã ép 6,2 triệu tấn đậu nành (tương đương 206,6 triệu giạ) trong tháng 3 – cao hơn kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 6,165 triệu tấn (205,5 triệu giạ), theo khảo sát của Reuters.
Trong tuần kết thúc ngày 24/4, xuất khẩu đậu nành của Mỹ đạt 428.200 tấn cho niên vụ 2024-25, tăng 27% so với mức trung bình 4 tuần. Các dự báo trước đó dao động trong khoảng 150.000 – 600.000 tấn.
Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng về triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục âm ỉ. Một tài khoản mạng xã hội có liên hệ với truyền thông chính phủ Trung Quốc cho biết Mỹ đã tiếp cận Bắc Kinh nhằm đàm phán về mức thuế quan 145% do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt – động thái được cho là có thể mở ra cơ hội đối thoại.