![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 1/6/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm do hoạt động chốt lời cuối tháng |
Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần khi nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời trước khi khép lại tháng, trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh làm suy yếu tâm lý thị trường.
Hợp đồng tương lai lúa mì trên CBOT đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Sáu khi các quỹ đầu tư và nhà giao dịch thanh lý các vị thế mua đã tích lũy trước đó.
Đà giảm của thị trường diễn ra cùng lúc với việc giá dầu thô kỳ hạn mất khoảng 2%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung năng lượng ổn định hơn, kéo giá hàng hóa đồng loạt suy yếu.
Tuy nhiên, mức giảm của lúa mì phần nào được hạn chế bởi những lo ngại liên quan đến vụ thu hoạch sắp tới tại Bắc bán cầu. Tại Mỹ, nhiều khu vực trồng lúa mì tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình trạng khô hạn, gây thiệt hại không thể phục hồi đối với năng suất cây trồng. Ngược lại, một số quốc gia sản xuất lớn khác đang ghi nhận triển vọng mùa vụ thuận lợi.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), doanh số xuất khẩu lúa mì hàng tuần của niên vụ hiện tại đạt 250.200 tấn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho biết nước này kỳ vọng sẽ có vụ thu hoạch ngũ cốc khả quan trong năm 2026, báo hiệu áp lực cạnh tranh xuất khẩu ngày càng lớn đối với Mỹ và các quốc gia cung ứng khác.
Kết thúc phiên giao dịch, giá lúa mì mềm đỏ mùa đông giao tháng 7 trên CBOT (WN26) giảm 13,025 cent xuống còn 6,10025 USD/bushel.
Giá lúa mì đỏ cứng mùa đông giao tháng 7 trên sàn Kansas City (KWN26) giảm 15,025 cent, xuống 6,4975 USD/bushel.
Giá lúa mì mùa xuân giao tháng 7 trên sàn Minneapolis (MWEN26) cũng mất 13,025 cent, còn 6,6375 USD/bushel.
Thị trường ngô CBOT khép lại tuần giao dịch trong xu hướng đi xuống khi giới đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận trước thời điểm kết thúc tháng.
Áp lực giảm giá còn đến từ diễn biến lao dốc của thị trường năng lượng. Giá dầu thô giảm mạnh khiến triển vọng nhu cầu đối với nhiên liệu sinh học suy yếu, tác động trực tiếp đến giá ngô nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ethanol.
Các nhà đầu tư cũng đánh giá rằng bất kỳ tiến triển nào trong quan hệ Mỹ - Iran đều có thể tạo áp lực giảm lên mặt bằng giá hàng hóa nói chung.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng về một vụ mùa đạt năng suất cao. Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần của USDA dự kiến công bố vào đầu tuần tới.
USDA cho biết doanh số xuất khẩu ngô hàng tuần của niên vụ hiện tại đạt 1.633.900 tấn.
Đóng cửa phiên, hợp đồng ngô giao tháng 7 trên CBOT (CN26) giảm 9 cent, xuống còn 4,46-3/4 USD/bushel.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT cũng ghi nhận mức giảm trong phiên cuối tuần do hoạt động bán chốt lời cùng áp lực từ thị trường dầu thô.
Tương tự ngô, đậu tương là nguyên liệu đầu vào quan trọng của ngành nhiên liệu sinh học, do đó diễn biến đi xuống của giá dầu đã tác động tiêu cực tới thị trường này.
Dù vậy, triển vọng nhu cầu dầu đậu nành phục vụ pha trộn nhiên liệu tái tạo tại Mỹ vẫn là yếu tố hỗ trợ nhất định cho nhóm hạt có dầu.
Ngoài ra, điều kiện sinh trưởng thuận lợi tại các vùng sản xuất chủ chốt của Mỹ tiếp tục tạo áp lực lên giá khi thị trường kỳ vọng nguồn cung mới dồi dào hơn trong thời gian tới.
Theo USDA, doanh số xuất khẩu đậu tương hàng tuần của niên vụ hiện tại đạt 437.600 tấn.
Kết thúc phiên giao dịch, giá đậu tương giao tháng 7 trên CBOT (SN26) giảm 7,75 cent xuống 11,8675 USD/bushel.
Giá bột đậu tương giao tháng 7 (SMN26) giảm 4,30 USD, còn 329,80 USD/tấn.
Trái ngược xu hướng chung, giá dầu đậu nành giao tháng 7 (BON26) tăng 1,02 cent, lên 77,72 cent/pound nhờ kỳ vọng nhu cầu từ lĩnh vực nhiên liệu sinh học tiếp tục duy trì ở mức cao.