Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình chữa lành nỗi đau hậu chiến. Theo thống kê từ Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA), hơn 4,8 triệu người Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin – một trong những di chứng nặng nề nhất của chiến tranh. Đó vẫn là nỗi ám ảnh của đất nước Việt Nam, nhiều người trong số đó đang phải sống chung với những căn bệnh hiểm nghèo nan y như ung thư, rối loạn thần kinh, suy giảm miễn dịch và dị tật bẩm sinh kéo dài qua nhiều thế hệ.
![]() |
Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam bằng công nghệ tế bào gốc. |
Trước thực trạng ấy, Công ty TNHH International Agent Orange Foundation (Hoavava) – một tổ chức hoạt động vì cộng đồng nạn nhân da cam, đã khởi xướng sáng kiến hợp tác quốc tế với các công ty dược phẩm Hàn Quốc Panacell Biotech Co., Ltd và Panacell Biotech Global Co., Ltd, cùng các đối tác y tế hàng đầu tại Việt Nam, nhằm nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị bằng công nghệ tế bào gốc. Công nghệ này được kỳ vọng mang lại bước tiến đột phá trong việc phục hồi hệ miễn dịch, cải thiện chức năng cơ thể và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Theo đó, nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) được coi là sự đánh dấu cam kết lâu dài giữa các bên trong việc: Nghiên cứu phát triển thuốc điều trị cho nạn nhân da cam bằng tế bào gốc; Chia sẻ cơ sở dữ liệu y học và tiến hành thử nghiệm lâm sàng; Hợp tác xin cấp phép và thương mại hóa sản phẩm; Hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật và cơ sở vật chất.
![]() |
Ông Kim Dae Jong – Chủ tịch Công ty Hoavava phát biểu tại Lễ ký kết. |
Theo ông Kim Dae Jong – Chủ tịch Công ty Hoavava, đây không chỉ là một dự án y học, mà còn là biểu tượng của lòng nhân đạo, sự đoàn kết quốc tế và tinh thần không bỏ lại ai phía sau. Những nạn nhân chất độc da cam vốn đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, giờ đây có thêm một hy vọng mới được điều trị bằng những thành tựu tiên tiến nhất của y học tái tạo. “Chúng tôi tin rằng, bằng khoa học, sự thấu cảm và hợp tác bền chặt, chúng ta có thể chữa lành không chỉ thể xác, mà cả nỗi đau tinh thần kéo dài nhiều thập kỷ qua,” – ông Kim Dae Jong nói.
Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng về việc nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị chất độc da cam từ công nghệ tế bào gốc tại Việt Nam. Đây là điều ông đã mong mỏi suốt hàng thập kỷ qua.
Trong 10 năm (1961-1971), Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học xuống Việt Nam, trong đó có nhiều chất cực độc như Dioxin, gây ra thảm họa cho hàng triệu người. Là người đã từng đi qua các cuộc chiến tranh, ông hiểu được nỗi đau khi chứng kiến gần 5 triệu nạn nhân da cam tại Việt Nam mà tới nay đã sang tới thế hệ thứ 4 nhưng vẫn chưa được điều trị, trong khi Mỹ và Hàn Quốc đã có chính sách hỗ trợ cho công dân của họ.
![]() |
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam |
Ông Kim Dae Jong - người đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực này tại Hà Nội, từng đưa các nạn nhân bị di chứng chất độc da cam/dioxin sang Hàn Quốc điều trị. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy chỉ hiệu quả nhất thời mà không duy trì được lâu. Ông kỳ vọng, lần hợp tác này cùng với các đối tác từ Hàn Quốc và Nhật Bản cùng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nghiên cứu, phát triển các loại thuốc điều trị hiệu quả và lâu dài hơn. Bên cạnh việc nghiên cứu thuốc, các hoạt động tình nguyện y tế và khám chữa bệnh miễn phí cũng đang được triển khai, với mục tiêu mở rộng quy mô hỗ trợ cho khoảng 3 triệu đến 5 triệu nạn nhân trong tương lai.
Đại diện từ Công ty Panacell Biotech, ông Choi Seung-ho – Giám đốc điều hành Công ty cũng đã chia sẻ về những thách thức dai dẳng mà các nạn nhân chất độc da cam phải đối mặt sau chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là việc thiếu phương pháp chữa trị dứt điểm. Hiện nay, trong khi trên thế giới có khoảng 12 loại công nghệ điều trị bằng tế bào gốc, với một số loại được cấp phép ở các quốc gia khác, thì công nghệ này vẫn chưa được cấp phép tại Việt Nam.
![]() |
Ông Choi Seung-ho – Giám đốc điều hành Công ty Panacell Biotech (Hàn Quốc) |
Ông bày tỏ mong muốn, sau lễ ký kết sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng với các đối tác Việt Nam để tạo ra một loại thuốc điều trị bằng công nghệ tế bào gốc, nhằm giảm bớt đau khổ cho các nạn nhân chất độc màu da cam. “Tôi rất tâm huyết trong việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc có thể điều trị để một phần nào đó có thể giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân.” - Giám đốc Choi Seung-ho bày tỏ.
Là một đơn vị trong nước, đại diện Công ty Thảo Mộc Xanh, ông Trần Chiêu Chung - Phó Giám đốc Công ty cũng đã cam kết: “Chúng tôi cam kết đồng hành toàn diện cùng các đối tác về dữ liệu y học liên quan đến nghiên cứu và tiến hành thử nghiệm lâm sàng theo đúng tiêu chuẩn khoa học quốc tế, đảm bảo mọi dữ liệu đều trung thực, chính xác và hữu ích cho quá trình phát triển sản phẩm. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xin cấp phép và thương mại hóa sản phẩm, để kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại trên giấy tờ, mà thực sự đến tay những nạn nhân đang cần sự trợ giúp”.
![]() |
Cái bắt tay cam kết lâu dài của các công ty trong Dự án nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị chất độc da cam. |
Khi khoa học song hành cùng lòng nhân ái, thuốc không chỉ chữa bệnh mà còn chạm tới trái tim. Sự hợp tác hôm nay mở ra cánh cửa mới, mang đến thêm cơ hội sống khỏe mạnh, trọn vẹn cho các bệnh nhân da cam. Trong thời gian tới, các bên sẽ nhanh chóng triển khai, hình thành nhóm nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên các nhóm bệnh nhân được chọn lọc kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn và hiệu quả tối ưu.
Từ lễ ký kết, một hành trình mới bắt đầu – nơi tri thức, tình người và khát vọng sống cùng viết tiếp câu chuyện chữa lành, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về y học nhân đạo, xoa dịu nỗi đau chiến tranh bằng chính sự tận tâm và trí tuệ.
![]() |
Chụp hình kỷ niệm tại Lễ ký kết. |