Bài liên quan |
Formosa HàTĩnh quyên tặng gần 230 tới các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin |
Hiệp hội doanh nghiệp Tuyên Quang trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn |
Trong không khí tri ân hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 05/7 chương trình thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương – Gắn kết cộng đồng” do Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) phối hợp với Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Ban Liên lạc Hội Nhà báo TP. Hà Nội và Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP. Hà Nội (Thôn Muỗi, xã Yên Bài, TP. Hà Nội).
Tham dự chương trình có ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo TP. Hà Nội; ông Phạm Đông - Trưởng Ban liên lạc Hội nhà báo TP. Hà Nội; ông Nguyễn Anh Quân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp; bà Trần Thị Kiều - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; ông Lê Quý Lâm - Phó GĐ Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin.
![]() |
Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng gây ra cho con người và môi trường ở Việt Nam còn dai dẳng, lâu dài. Trong số hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gần 400 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được giải quyết chế độ. Nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang sống trong nghèo khó và bệnh tật, nhiều người mẹ, người vợ của nạn nhân hằng ngày vẫn âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng con với nỗi đau quặn xé trong lòng.
Ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin không chỉ dừng lại ở thế hệ thứ nhất, nguy hiểm hơn, đến nay đã di chứng lại sang đời thư tư. Con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam/dioxin hầu hết đều bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật.
Theo số liệu của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2022, hiện cả nước có khoảng hơn 150.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai (con), 35.000 nhân thuộc thế hệ thứ ba (cháu) và khoảng 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư (chắt); khảo sát tại một số tỉnh miền Nam, có đến 23,7% số người được khảo sát có 1-3 con bị khuyết tật; 5,7% có cháu khuyết tật. Tỷ lệ mắc ung thư là 14,9%, hầu hết ở nhóm các nạn nhân trên 50 tuổi.
Tại Hà Nội, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng cho hơn 100 nạn nhân bị di chứng của chất độc da cam/dioxin. Trong đó nhiều bệnh nhân nặng, tâm thần, tăng động, hành vi bất thường, bại liệt… khiến công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Bằng tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, 64 cán bộ, nhân viên đã nỗ lực để chăm sóc, hỗ trợ, giúp cuộc sống của các nạn nhân dần ổn định, đi vào nề nếp.
![]() |
Ông Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hà Nội chia sẻ trong buổi thiện nguyện. |
Xoa dịu nỗi đau da cam thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, là tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trung tâm đã trở nên ấm cúng với sự hiện diện của các đại biểu, khách mời và đặc biệt là các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Trong phần lễ khai mạc, ông Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP. Hà Nội – đã có bài phát biểu xúc động. Ông nhấn mạnh: Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp là một tập thể mà từ người đứng đầu cho đến các cán bộ, nhân viên đều thể hiện rõ tấm lòng vì cộng đồng.
"Những hành động thiết thực như hôm nay chính là minh chứng sống động cho truyền thống 'thương người như thể thương thân' của người Việt,” ông Hùng khẳng định.
Ông cũng cho biết, IVES là một trong những đơn vị giáo dục nghề nghiệp được các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tìm hiểu, tôn vinh trong phong trào Người tốt – Việc tốt suốt 7 năm qua. Theo ông, từ những cá nhân giàu lòng nhân ái, cả tập thể luôn lan tỏa được giá trị tốt đẹp và đã trở thành những nhân tố tích cực trong xã hội.
![]() |
Ông Nguyễn Anh Quân – Viện trưởng IVES chia sẻ tại buổi thiện nguyện. |
Chia sẻ trong chương trình, ông Nguyễn Anh Quân – Viện trưởng IVES – cho biết: “Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà, mà quan trọng hơn là để tri ân và sẻ chia. Trách nhiệm không chỉ thuộc về Nhà nước hay Trung tâm mà là của toàn xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần này đến với học viên, sinh viên, cán bộ của Viện, để mỗi người đều thấm nhuần giá trị đạo lý và lòng nhân ái.”
![]() |
Hành trình kết nối cộng đồng tại Trung tâm nạn nhân chất độc da cam TP. Hà Nội |
Đoàn thiện nguyện đã tới thăm khu điều trị và trao tận tay 30 phần quà đặc biệt cho các em nhỏ. Tổng cộng 137 phong bì tiền mặt, mỗi phong bì trị giá 200.000 đồng, mang theo cả tình cảm chân thành từ những người tổ chức.
![]() |
Ông Nguyễn Anh Quân – Viện trưởng IVES chia sẻ: “Là đơn vị tổ chức chương trình, chúng tôi xem đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thường niên, mà là sứ mệnh nhân văn mà IVES theo đuổi: kết nối giáo dục, chăm sóc và phát triển toàn diện cho cộng đồng, đặc biệt là những hoàn cảnh yếu thế. Những món quà nhỏ hôm nay mang theo tình cảm lớn – đó là sự tri ân, là niềm tin và là lời cam kết của chúng tôi rằng: sẽ luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, sẻ chia để các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.”
![]() |
Viện trưởng IVES thăm nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm |
Là một trong hai đơn vị đồng hành của Hội nhà báo TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kiều – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khẳng định: “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là y học, mà còn là sự chạm đến trái tim. Mỗi em nhỏ nơi đây là một câu chuyện sống động về nghị lực phi thường. Chúng tôi đến với chương trình bằng cả trái tim, với mong muốn mang lại không chỉ vật chất mà còn là niềm vui, là sự quan tâm và tình thương. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những mất mát do chiến tranh để càng thêm quý trọng hòa bình, đồng thời khơi dậy trong mỗi người tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng.”
![]() |
Những phần quả nhỏ trao tặng Trung tâm nạn nhân chất độc da cam TP. Hà Nội |
Chương trình “Chia sẻ yêu thương – Gắn kết cộng đồng” đã khép lại trong không khí đầm ấm, nhân văn, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự. Sự kiện không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của xã hội trong việc chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam – những người đã và đang gánh chịu nỗi đau dai dẳng do chiến tranh để lại. Qua đó, những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, tình người và đạo lý dân tộc một lần nữa được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.