Thay vì Trung Quốc, Apple dự kiến sẽ sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ

15:44 25/08/2022

Apple đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế Trung Quốc sau khi các biện pháp phong tỏa tại đây làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Apple đã làm việc với các nhà cung cấp ở Ấn Độ để tăng cường sản xuất và rút ngắn thời gian xuất xưởng 6-9 tháng đối với các dòng iPhone mới. Hiện tại, hầu hết iPhone đều được sản xuất tại Trung Quốc và Apple mong muốn tìm kiếm các giải pháp thay thế khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa hạ nhiệt.

Thay vì Trung Quốc, Apple dự kiến sẽ sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ
Thay vì Trung Quốc, Apple dự kiến sẽ sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ.

Hiện tập đoàn này đang chuyển đổi một số khu vực sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang các thị trường khác, trong đó có Ấn Độ - thị trường sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, đồng thời đang lên kế hoạch lắp ráp máy tính bảng iPad tại đây.

Foxconn Technology Group, nhà sản xuất iPhone chính, có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) đang nghiên cứu quy trình vận chuyển linh kiện từ Trung Quốc và các thiết bị lắp ráp iPhone 14 sang thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ, theo Bloomberg. Những người có trong kế hoạch được yêu cầu giấu tên vì tiêu chuẩn bảo mật thông tin của Apple. 

Ấn Độ và các quốc gia khác như Mexico và Việt Nam đang trở thành những lựa chọn ngày càng quan trọng đối với các nhà sản xuất những sản phẩm mang thương hiệu Mỹ trong bối cảnh các hãng này đang cố gắng đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc.

P.V