![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị |
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra vào ngày 12/1/2025 về chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ chính sách, Thủ thướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động đợt cao điểm 350 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước. Thực hiện chỉ đạo trên, tỉnh Thanh Hóa đặt quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở trong năm 2025.
Triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, toàn bộ các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã sôi nổi tham gia quyên góp ủng hộ. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh từng người, số tiền ủng hộ có thể tới hàng trăm triệu từ các chủ doanh nghiệp, hoặc nhỏ nhoi bằng một, hai ngày lương của cán bộ, công chức, hay tiền lãi sau một ngày ngồi chợ của bà tiểu thương… nhưng tất cả đều mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thắm đượm “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của dân tộc Việt Nam.
|
Nhờ sự chung tay, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, với tinh thần “của ít lòng nhiều, góp gió thành bão”. Sau gần một năm phát động, tính đến cuối tháng 2 năm nay, số tiền ủng hộ gửi về Ủy ban MTTQ 3 cấp của tỉnh gồm 2 đợt là trên 461 tỷ đồng. Từ sự ủng hộ trên, tính đến cuối tháng 2/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành và đang xây dựng, sửa chữa được 5.868 căn nhà. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 12.900 hộ đang sống trong nhà tạm, nhà dột nát chưa được nhận hỗ trợ (gồm hơn 8.223 hộ cần xây mới, trên 4.000 nhà sửa chữa, nâng cấp). Tương ứng với con số này, kinh phí cần huy động thêm trong năm 2025 cho chương trình là trên 663 tỷ đồng (đã có 476 tỷ đồng có nguồn để vận động). Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chiếm 133,96 tỷ đồng (22,2%), và nguồn vận động xã hội hóa là 468,55 tỷ đồng (78,8%).
![]() |
Ngôi nhà ọp ẹp của bà Nguyễn Thị Tĩnh, phường Rừng Thông, TP Thanh Hóa, sắp được phá bỏ, xây mới từ nguồn hỗ trợ của chương trình |
Nhằm hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầy tính nhân văn, “không để ai bị bỏ lại phía sau” như quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mới đây, Ban Chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn về nhà ở tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, tận lực, tận tâm để hoàn thành chương trình xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn trong năm 2025 này.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau cuộc họp này, Ban Chỉ đạo tỉnh cùng các huyện, thị, thành phố phải tập trung phân bổ ngay nguồn vốn 221 tỷ đồng còn lại đã huy động được trước ngày 15/3, đến ngày 20/3, khởi công xây dựng đồng loạt các căn hộ (diện xây mới) cho các hộ; Đồng thời phát động đợt cao điểm về “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong tháng 3 và 4; Cùng với đó, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ cho chương trình.
Ngoài chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đã giao các cấp, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoặc báo cáo, tham mưu cho tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Trong đó, nổi lên một số vấn đề như: khó khăn về rà soát, lập danh sách đối tượng nhận hỗ trợ, nhiều khi có sự trùng lặp (do có hộ đã được hỗ trợ từ chương trình khác); khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất với các trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định chủ sở hữu hợp pháp đối với đất đang có tranh chấp, đất được cho, tặng ... Ngoài ra, về tình trạng ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong triển khai giai đoạn 2 của cuộc vận động.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải khắc phục ngay tình trạng này (nếu có), nếu địa phương nào cán bộ nào còn thiếu quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.