Vĩnh Phúc đẩy mạnh tín dụng sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Thái Nguyên chuẩn bị hai kỳ họp then chốt trước sáp nhập với Bắc Kạn |
Xác định thu hút đầu tư là một trong những khâu đột phá then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, thành phố Sông Công (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt. Cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc, tạo thành một "mặt phẳng đồng thuận" nhằm mở lối thông thoáng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trọng tâm được đặt vào công tác quy hoạch bài bản và giải phóng mặt bằng nhanh chóng – hai yếu tố luôn được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu khi lựa chọn điểm đến.
Ghi nhận từ thực tế, Sông Công là nơi đang sở hữu nhiều dự án hạ tầng công nghiệp có quy mô lớn được triển khai đúng tiến độ. Đơn cử, Khu công nghiệp (KCN) Sông Công II - giai đoạn 2, với tổng diện tích mở rộng trên 296ha và vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng do Công ty CP Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư, đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, địa phương cũng thành lập mới ba cụm công nghiệp, tổng diện tích trên 102ha, tổng vốn đầu tư vượt 1.000 tỷ đồng. Các khu, cụm này đều có vị trí kết nối giao thông thuận lợi, quy hoạch đồng bộ, giải phóng mặt bằng gọn gàng, trở thành "bệ phóng" thu hút các dòng vốn mới.
![]() |
Một góc thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên |
Công tác giải phóng mặt bằng, vốn là điểm nghẽn ở nhiều địa phương khác, lại đang trở thành lợi thế cạnh tranh của Sông Công. Trong vòng 5 năm qua, thành phố đã thu hồi hơn 459ha đất cho các dự án, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ người dân vùng dự án lên tới 2.775 tỷ đồng. Việc này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền, mà còn cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng hành cùng phát triển.
Ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - cho biết, thành phố luôn chủ động phối hợp các xã, phường để tháo gỡ vướng mắc từ gốc, thậm chí cương quyết xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành.
Song song với công tác hạ tầng và quỹ đất, cải cách hành chính tại TP. Sông Công cũng được đẩy mạnh. Mọi thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận một cửa, hỗ trợ doanh nghiệp từ khi khảo sát, xin chủ trương đến khi triển khai dự án. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong lĩnh vực thuế và quản lý đầu tư.
Theo bà Cù Thị Thu Hồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ, đến nay, 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành.
Thành quả từ những chính sách rõ ràng, thực tiễn đang mang lại sức sống mới cho nền kinh tế công nghiệp tại Sông Công. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 17%/năm, vượt xa mức trung bình cả tỉnh. Các doanh nghiệp hiện hữu trên địa bàn không chỉ mở rộng sản xuất mà còn tạo hàng ngàn việc làm có thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Tính đến nay, toàn thành phố đã thu hút được 137 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD và hơn 14.286 tỷ đồng từ vốn trong nước. Riêng KCN Sông Công I (196,88ha) thu hút 26 dự án FDI tổng vốn trên 86 triệu USD và 74 dự án DDI tổng vốn 7.386 tỷ đồng. Trong khi đó, KCN Sông Công II (546,24ha) thu hút 20 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,3 tỷ USD cùng 17 dự án DDI tổng vốn 6.900 tỷ đồng.
Không chỉ là con số thuần túy, điều quan trọng là hiệu quả triển khai và sự hài lòng từ phía doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viglacera Thái Nguyên - nhận định: “Tôi và nhiều nhà đầu tư khác cảm thấy rất hài lòng khi đầu tư tại Thái Nguyên. Đặc biệt, chính quyền TP. Sông Công luôn đồng hành, tháo gỡ vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, nên việc triển khai dự án rất thuận lợi”.
Ngoài công nghiệp, TP. Sông Công còn thúc đẩy các dự án đô thị và hạ tầng xã hội như Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, giúp tạo cảnh quan hiện đại, nâng chất lượng sống, đồng thời thu hút thêm nhân lực chất lượng cao và nhà đầu tư thứ cấp.