![]() |
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trao quyết định thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho đại diện SpaceX. Ảnh: TTXVN |
Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 10/4 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thay mặt Chính phủ Việt Nam trao quyết định cho phép Tập đoàn SpaceX thí điểm cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Quyết định này đánh dấu bước đi chiến lược trong tiến trình thu hút đầu tư công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Buổi trao quyết định diễn ra tại thủ đô Washington D.C, trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề kinh doanh và chính phủ toàn cầu của SpaceX. Đây cũng là hoạt động thuộc khuôn khổ chuyến công tác của Phó Thủ tướng với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Theo Quyết định số 659/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký ban hành ngày 23/3, SpaceX sẽ được phép triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm, kết thúc trước ngày 1/1/2031. Trong thời gian thí điểm, số lượng thuê bao được cấp phép tối đa là 600.000, bao gồm thuê bao của doanh nghiệp do SpaceX thành lập tại Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ này.
Quyết định thí điểm không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc mức đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn như SpaceX đầu tư sâu vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, SpaceX phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong nước, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; đồng thời phải đặt trạm cổng mặt đất (gateway) tại Việt Nam và lưu giữ thông tin thuê bao trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ.
Starlink là hệ thống cung cấp Internet vệ tinh do SpaceX – tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk sáng lập và phát triển. Khác với vệ tinh địa tĩnh truyền thống bay ở độ cao trên 35.000 km, Starlink sử dụng vệ tinh quỹ đạo thấp (cách mặt đất khoảng 550 km), giúp giảm độ trễ trong truyền dữ liệu và cải thiện tốc độ kết nối. Tính đến nay, SpaceX đã triển khai hơn 6.700 vệ tinh, cung cấp dịch vụ tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm một số nước Đông Nam Á như Singapore, Indonesia và Philippines.
Việc cho phép thí điểm Internet vệ tinh tại Việt Nam là một phần trong định hướng thực hiện Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội, nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Reuters, SpaceX có kế hoạch xây dựng tới 15 trạm mặt đất tại Việt Nam sau khi được cấp phép, trong đó trạm đầu tiên có thể được đặt tại Đà Nẵng và đi vào vận hành từ tháng 5 hoặc 6 tới.
Dịch vụ Starlink được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp kết nối Internet hiệu quả cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo – nơi hạ tầng viễn thông truyền thống còn nhiều hạn chế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao, đón đầu xu thế Internet vệ tinh đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.