Trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 951 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng 7 và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước phục hồi rõ rệt của ngành sau nhiều tháng tăng trưởng chậm lại.
Theo Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sang các thị trường trọng điểm đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Riêng Trung Quốc – thị trường lớn nhất đạt 678,3 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ và chiếm tới 58% tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 47,5 triệu USD (tăng 27%), Hàn Quốc 28,6 triệu USD (tăng 12%), Nhật Bản 21 triệu USD (tăng 19%), Hà Lan 15 triệu USD (tăng 52%) và Malaysia 10 triệu USD (tăng gấp đôi so với cùng kỳ).
![]() |
Sầu riêng “dẫn sóng”, xuất khẩu rau quả Việt Nam lập kỷ lục mới |
Nhờ mức tăng kỷ lục trong tháng 8, xuất khẩu rau quả đã thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm. Nếu như 7 tháng đầu năm, kim ngạch mới đạt gần 3,9 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ, thì đến hết tháng 8 con số đã vươn lên 4,82 tỷ USD, tăng 2%. Với đà tăng trưởng này, nhiều khả năng xuất khẩu rau quả cả năm có thể cán mốc 8 tỷ USD – một kỷ lục mới của ngành.
Đóng góp quan trọng nhất trong sự phục hồi là trái sầu riêng. Ông Đặng Phúc Nguyên – Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) – cho biết, sầu riêng liên tục mang lại kim ngạch cao nhờ sản lượng dồi dào và không còn vướng cảnh báo dư lượng Cadimi. Tính đến hết tháng 8, riêng sầu riêng đã đem về khoảng 1,7 tỷ USD.
Bên cạnh đó, nhiều loại nông sản khác cũng tăng trưởng tốt như dừa, chanh leo hay xoài chế biến, góp phần đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành rau quả. Đặc biệt, các mặt hàng chế biến sâu đang mở rộng thị trường tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu… giúp giảm rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc.
Một tín hiệu tích cực là nhu cầu nhập khẩu rau quả của Trung Quốc tiếp tục tăng. 7 tháng đầu năm 2025, nước này nhập khẩu 15,6 tỷ USD rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến, tăng 2% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn thứ ba cho Trung Quốc với kim ngạch 2,3 tỷ USD, tăng 5,3% và nâng thị phần lên 14,9%.
Với đà phục hồi rõ rệt, xuất khẩu rau quả Việt Nam đang khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên thị trường thế giới, vừa duy trì được lợi thế ở Trung Quốc, vừa mở rộng thị phần tại các thị trường cao cấp, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.