Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Tuyệt tác giữa thiên nhiên và con người Hà Giang

20:19 27/12/2021

Khi mùa lúa chín đã đến gần thì mọi người nao nao rủ nhau đi ngắm lúa ở Mù Căng Chải (Yên Bái), hay những thửa ruộng bậc thang nằm trên dãy Hoàng Liên ngả vàng (Sapa, Lài Cai) … vv. Nhưng có một địa điểm có những thửa ruộng bậc thang đẹp hùng vĩ tại Hoàng Su Phì mang vẻ đẹp tự nhiên, phong phú, vẻ đẹp hùng vĩ. Đến nơi đây lòng ta sẽ háo hức, hồi hộp, chờ đợi xao xuyến biết nhường nào.

Hoàng Su Phì biết là một huyện biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang. Nơi đây được biết đến là đường xá xa xôi, phải đi qua vô vàn những con dốc ngoằn ngoèo... vv nhưng khi đã bước chân đến nơi đây chúng ta sẽ cảm nhận được nơi đây có những danh lam thắng cảnh như: Cao nguyên đá Đồng Văn, Dinh thự họ Vương, Cột cờ Lũng Cú, con đường Hạnh Phúc, đèo Mã Phí Lèng … Đặc biệt hơn cả là ruộng bậc thang Hoàng Su Phì với nét đẹp nên thơ. Ngoài ra các du khách còn có thể tìm hiểu tập quán canh tác của 12 dân tộc anh em cùng chung sống tại đây. 

Ảnh minh họa
Nét đẹp khi mùa lúa chín tại Hoàng Su Phì.

Mỗi dân tộc lại có một tập quán khác nhau như: Người La Chí tận dụng tất cả những khu vực có thể canh tác được để làm ruộng bậc thang, người Nùng thường làm ruộng sát nhà với quan niệm “ruộng đâu nhà đấy”, thì ruộng của người Dao đỏ ở Hồ Thầu thường được bao quanh bởi những rừng vầu, xen kẽ với những thác nước tạo nên vẻ đẹp riêng có. Chính sự khác biệt trong phương thức canh tác của từng dân tộc mà ruộng bậc thang ở mỗi nơi lại có một vẻ đẹp khác nhau. 

Ảnh minh họa
Nét đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang xếp thành từng tầng, từng lớp.

Đến nơi đây chúng ta sẽ cảm nhận được những phong tục, lễ hội mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Hoàng Su Phì như lễ cúng Bàn Vương của người Dao ở xã Hồ Thầu, hội chọi dê ở xã Thông Nguyên, Nậm Ty... được Hà Giang nỗ lực bảo tồn.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang chia sẻ: “Chúng tôi đang nghiên cứu, lập đề án bảo tồn và phát huy một số lễ hội đặc sắc của các dân tộc để đưa vào khai thác hoạt động du lịch. Di tích quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trong Không gian du lịch Tây Nam của tỉnh, với định hướng phát triển chính là du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa bản địa, trong đó, di tích ruộng bậc thang, núi Tây Côn Lĩnh là trọng tâm phát triển”.

Vũ Tiến